Bình cứu hỏa phát nổ trong xe ô tô ở Hà Nội

06/06/2016 17:22 GMT+7

Chiếc xe 5 chỗ đang đỗ trước cửa nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ, anh Trần Hoàng Giang (trú phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội) vội kiểm tra, phát hiện bình cứu hỏa mini nổ tung tóe bọt.

Vụ việc xảy ra vào 14 giờ 30 phút ngày 5.6, khi chiếc ô tô loại 5 chỗ đang đỗ ngoài trời, tại ngõ 198 Xã Đàn (quận Đống Đa, Hà Nội).
Một ngày sau khi xảy ra vụ việc, anh Giang vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Giang kể: “Xe gia đình tôi đang đỗ trước cửa nhà thì nghe tiếng nổ lớn. Khi tới kiểm tra, phát hiện chiếc bình bọt cứu hỏa gắn ở phía cốp sau xe bị nổ tung, bọt bay tung tóe khắp xe. Chiếc bình bị bật nắp cả hai phía, găm thủng lớp da bọc bên thành xe”.
“Xe đỗ ngoài trời khoảng 3 giờ đồng hồ, thời điểm đó khá nắng nóng. Gia đình tôi đang chuẩn bị đồ đạc để ra xe đi thì vụ nổ xảy ra” anh Giang nói.
no-binh-cuu-hoa
Bình cứu hỏa nổ, bọt văng khắp xe Ảnh Hoàng Giang
Theo anh Giang, bình cứu hỏa mini của anh là loại bình bọt 500 ml, mua cách đây hơn 5 tháng. Anh Giang chia sẻ thêm, anh mua chiếc bình này trang bị cho ô tô theo quy định của Thông tư 57 (Bộ Công an) và hoàn toàn không thể kiểm tra được chất lượng của bình khi mua ở cửa hàng. "Cho đến khi bình phát nổ, tôi mới thực sự thấy lo lắng, nếu trường hợp có người ngồi bên trong thì không biết hậu quả sẽ như thế nào", anh Giang nói.
Trước đó, Thông tư 57 của Bộ Công an (có hiệu lực kể từ ngày 6.1) quy định, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ từ 4 chỗ ngồi trở lên, xe rơmoóc hoặc sơmi rơmoóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ nằm trong danh mục bắt buộc phải trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy.
Thông tư cũng nêu rõ, nếu thiếu các trang bị theo quy định, lái xe có thể chịu mức phạt từ 300.000 - 500.000 đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.