Bộ Công an lo ngại giang hồ vùng miền có xu hướng câu kết

14/01/2016 08:30 GMT+7

* Từ trại giam, chỉ đạo đàn em ở ngoài giết người, đòi nợ thuê Ngày 13.1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an, cơ quan thường trực tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

* Từ trại giam, chỉ đạo đàn em ở ngoài giết người, đòi nợ thuê
 
Ngày 13.1, Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) Bộ Công an, cơ quan thường trực tại TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2015, triển khai chương trình công tác năm 2016.

Tham dự hội nghị có thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng C45 cùng các lãnh đạo C45 và lãnh đạo PC45 các tỉnh thành phía nam. 
Theo báo cáo tổng kết năm 2015 của C45, hiện nay, hoạt động tội phạm có tổ chức được kìm chế, không còn công khai, trắng trợn như trước; các vụ án do các băng nhóm thanh toán lẫn nhau, tranh giành địa bàn, có sử dụng vũ khí nóng giảm rõ rệt.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là các đối tượng hình sự ở các tỉnh phía bắc và miền Trung lại có xu hướng câu kết nhau thành những băng nhóm tội phạm có tổ chức nhằm hoạt động bảo kê, tranh giành địa bàn. 
Tình hình tội phạm lừa đảo cũng có dấu hiệu gia tăng, toàn quốc xảy ra 1.941 vụ lừa đảo, xuất hiện những vụ án lừa đảo có yếu tố nước ngoài, lừa đảo trên mạng xã hội, hay đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện đến nhà có thuê bao cố định thông báo nợ cước điện thoại hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Tại hội nghị, các lãnh đạo C45 cũng nhấn mạnh đến tội phạm trộm cắp tài sản: toàn quốc đã xảy ra 25.397 vụ, chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm. Thủ đoạn chính của chúng là chia ra nhiều nhóm, theo dõi, quan sát, khi phát hiện nhà có nhiều tài sản như tiệm vàng, đại lý vé số... thì đối tượng sẽ đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.
Đáng chú ý là tình trạng trộm két sắt và trộm tiệm vàng. Chỉ tính ở TP.HCM đến Cà Mau đã xảy ra 145 vụ, trong đó 115 vụ trộm két sắt và 30 vụ trộm tiệm vàng. Tổng thiệt hại là 233 lượng vàng SJC, 163 chỉ vàng các loại, hơn 39 tỉ đồng, hơn 450.000 USD... và nhiều tài sản có giá trị khác, nhưng số vụ triệt phá được chỉ đạt 31/145 vụ.
“Đã có những đối tượng hành động từ 200 đến 300 vụ trộm hay cướp mới bị bắt giữ”, thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng cho hay.
Cũng tại hội nghị, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến cảnh báo hiện nay ở một số trại giam xuất hiện tình trạng các can phạm sử dụng điện thoại trong trại giam, nhắn tin ra ngoài, chỉ đạo đàn em ở bên ngoài thực hiện hành vi phạm tội như mua bán ma túy, giết người, đòi nợ thuê.
Thiếu tướng Tiến đề nghị các cơ quan phải phối hợp truy quét, ngăn chặn các loại tội phạm nguy hiểm này.
Tình hình tội phạm lừa đảo cũng có dấu hiệu gia tăng, toàn quốc xảy ra 1.941 vụ lừa đảo, xuất hiện những vụ án lừa đảo có yếu tố nước ngoài, lừa đảo trên mạng xã hội, hay đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện đến nhà có thuê bao cố định thông báo nợ cước điện thoại hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Tình hình tội phạm lừa đảo cũng có dấu hiệu gia tăng, toàn quốc xảy ra 1.941 vụ lừa đảo, xuất hiện những vụ án lừa đảo có yếu tố nước ngoài, lừa đảo trên mạng xã hội, hay đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện đến nhà có thuê bao cố định thông báo nợ cước điện thoại hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Tình hình tội phạm lừa đảo cũng có dấu hiệu gia tăng, toàn quốc xảy ra 1.941 vụ lừa đảo, xuất hiện những vụ án lừa đảo có yếu tố nước ngoài, lừa đảo trên mạng xã hội, hay đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện đến nhà có thuê bao cố định thông báo nợ cước điện thoại hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Tình hình tội phạm lừa đảo cũng có dấu hiệu gia tăng, toàn quốc xảy ra 1.941 vụ lừa đảo, xuất hiện những vụ án lừa đảo có yếu tố nước ngoài, lừa đảo trên mạng xã hội, hay đối tượng sử dụng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện đến nhà có thuê bao cố định thông báo nợ cước điện thoại hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật để đe dọa, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.