Bùng phát nạn đánh công an xã, tông CSGT

21/12/2015 13:30 GMT+7

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM… xảy ra nhiều vụ chống người thi hành vụ từ công an xã, phường cho đến CSGT.

Chỉ trong thời gian ngắn, trên địa bàn Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM… xảy ra nhiều vụ chống người thi hành vụ từ công an xã, phường cho đến CSGT.

Nguyễn Tiến Long bị bắt giữ tại cơ quan công an- ảnh Lê LâmNguyễn Tiến Long bị bắt giữ tại cơ quan công an- ảnh Lê Lâm
Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Tiêu Mạnh Trường Thiên (29 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”. 
Ngày 10.12, Thiên vào một tiệm game trên đường 30 Tháng 4, P.11 (TP.Vũng Tàu) chơi. Do không có tiền nên chủ tiệm game không cho chơi thì Thiên ra ngoài cầm một cục đá vào đập phá màn hình vi tính. Nhận được thông tin, Công an P.11 đến yêu cầu về trụ sở làm việc. Thiên không chấp hành còn giằng co với lực lượng công an. Khi thấy bình xịt hơi của công an rơi xuống đất, Thiên cầm lên xịt vào lực lượng làm nhiệm vụ. Công an P.11 tiếp tục tăng cường lực lượng xuống hiện trường trấn áp và bắt giữ Thiên.
Trước đó, vào khuya ngày 8.12, Nguyễn Phước Đạt (29 tuổi, ngụ xã Đại Phước, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai) đến nhà vợ cũ là chị Đ.T.H (ngụ cùng xã) để thăm con trai. Do quá khuya nên người vợ cũ bảo mai quay lại, lập tức Đạt liền la lớn, chửi bới, quậy phá. 
Nhận được tin báo, công an viên Lê Hùng Hải cùng dân quân tự vệ xã Đại Phước đến làm việc thì Đạt chửi bới rồi xông vào đánh anh Hải ba cái ở mặt. Vào khoảng 21 giờ 30 ngày 6.12, đại úy Huỳnh Công Khanh (Công an P.Tân Mai, TP.Biên Hòa) cùng với hai bảo vệ dân phố đi tuần tra trên địa bàn tổ 9, KP1 (P.Tân Mai) thì phát hiện Trần Văn An (24 tuổi, ngụ P.Tân Mai) điều khiển xe gắn máy BS 60B8 - 303.46 chở Ngô Thanh Phong (23 tuổi, ngụ Bình Dương) trong giỏ có cục đá. Nghi ngờ các đối tượng này đi đánh nhau nên anh Khanh cùng lực lượng đuổi theo yêu cầu dừng phương tiện. An đã không chấp hành rồi dùng tay đấm vào mặt anh Khanh làm chảy máu mũi và mồm.
Tông ngã xe CSGT
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 1.12, Tổ tuần tra CSGT Q.9 (TP.HCM) làm nhiệm vụ trên được Nguyễn Xiển, thuộc P.Long Bình (Q.9), thì phát hiện xe đầu kéo BS 81C-057.70 lưu thông trên đường cấm tải 5 tấn hướng ra QL1, nên yêu cầu tài xế dừng phương tiện. Tuy nhiên tài xế đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy về hướng Đồng Nai nên tổ tuần tra truy đuổi. Khi đến gần trạm thu phí cầu Đồng Nai (P.Long Bình Tân) tài xế điều khiển container rẽ phải vào cảng Đồng Nai. 
Lúc này, trung úy Đoàn Quyết Thắng vượt lên, cho mô tô chặn đầu container tuy nhiên tài xế đã tông thẳng khiến xe đặc chủng ngã xuống đường, nhưng trung úy Thắng nhảy tránh kịp. Sau đó, tài xế bung cửa xe bỏ chạy thì bị lực lượng tổ tuần tra cùng người dân bắt lại giao cho Công an P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa). 
Tại đây đối tượng được xác định là Nguyễn Tiến Long (39 tuổi, ngụ Gia Lai), kiểm tra nhanh lực lượng công an xác định Long dương tính với chất ma túy.
Còn vào chiều 6.12, lực lượng CSGT Công an H. Định Quán (Đồng Nai) đang tuần tra trên QL20 đoạn qua TT Định Quán, thì phát hiện Hồ Đình Phương (43 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy BS 60B4 – 193.28 trong tình trạng có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Phương đã chống đối và dùng nón bảo hiểm đánh một chiến sĩ trong tổ tuần tra gây thương tích nhẹ
Theo phân tích của một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), trong thời gian gần đây tội phạm chống người thi hành công vụ gia tăng cả về số vụ và tính chất nghiêm trọng. 
“Nguyên nhân có thể do tội phạm ngày càng manh động hơn, trong khi các hình thức xử lý chưa thực sự tương xứng với hành vi. Mặt khác, có lúc, có nơi, cán bộ chiến sĩ công an chưa thực sự chấp hành đúng quy trình, điều lệnh công tác…gây bức xúc cho đối tượng vi phạm”, vị này nhận định.
Điều 257 BLHS về tội chống người thi hành công vụ quy định: người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Nếu phạm tội có tổ chức; phạm tội nhiều lần; xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; gây hậu quả nghiêm trọng; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.