Các hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng

29/09/2010 01:23 GMT+7

Theo thông tin từ Tập đoàn điện lực VN (EVN), tình hình thủy văn tại các hồ thủy điện lớn vẫn đang ở mức báo động.

Tính đến sáng 28.9, mực nước tại hồ Hòa Bình chỉ cách mức nước chết 19,42m và thấp hơn 13,7m so với cùng kỳ năm 2009, lưu lượng nước về hồ trung bình chỉ ở mức 2.270 m3/s.

Nhiều hồ thủy điện đang xấp xỉ mực nước chết, như hồ thủy điện Ialy (chỉ cách mực nước chết 0,4m, thấp hơn cùng kỳ năm 2009 tới 23,9m, số giờ chạy máy trong ngày chỉ còn 8 giờ), hồ Plei Krông chỉ cao hơn mực nước chết 0,25m, thấp hơn so với cùng kỳ 32,8m, số giờ chạy máy còn 6 giờ/ngày. Hồ Đại Ninh cũng sát mực nước chết (nhỉnh hơn 0,2m so với mực nước chết, số giờ chạy máy còn 4 giờ/ngày). Cá biệt là hồ Trị An, đã thấp hơn 0,15m so với mực nước chết.

Theo Cục Điều tiết điện lực, tổng sản lượng điện phát của các nhà máy thủy điện trong tuần qua trung bình đạt hơn 106 triệu kWh/ngày, giảm 6,1 triệu kWh/ngày so với tuần trước đó. Lượng điện phát của các nhà máy nhiệt điện cũng giảm 3,4 triệu kWh/ngày. Bên cạnh đó, các nhà máy điện gặp sự cố, phải sửa chữa cũng làm thiếu hụt khoảng 21-42,4 triệu kWh/ngày.

M.Hà - Tr.Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.