Cãi nhau về tiền 'bo', bạn nhậu đâm chết bạn nhậu

18/11/2015 19:30 GMT+7

Ngày 18.11, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Văn Thanh (44 tuổi, ngụ ấp 2, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Ngày 18.11, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang tạm giữ hình sự Lương Văn Thanh (44 tuổi, ngụ ấp 2, Bình Thới, Bình Đại, Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Lương Văn Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh cơ quan công an cung cấpLương Văn Thanh tại cơ quan điều tra - Ảnh cơ quan công an cung cấp
Theo điều tra ban đầu, chiều tối ngày 17.11, Lương Văn Thanh cùng Dương Văn Hùng (cùng 39 tuổi)  và Võ Tường Minh (33 tuổi, ngụ cùng ấp 2 ) rủ nhau đến quán nhậu thuộc ấp Bình Hòa (thị trấn Bình Đại, H. Bình Đại, Bến Tre) uống rượu. Trước khi vào quán, cả ba thỏa thuận góp mỗi người 200 ngàn đồng để trả tiền nhậu và giao cho Hùng giữ.
Đến 21 giờ (ngày 17.11), khi thanh toán tiền, Thanh kêu Hùng tính tiền 'bo' cho 2 nhân viên của quán nhưng Hùng không chịu nên xảy ra cự cãi, dẫn đến đánh nhau khiến Thanh rách mí mắt. Sau đó, được mọi người can ngăn, cả ba người bỏ ra về.
Sau khi về nhà, Thanh đi qua chòi tôm của Hùng để hỏi lý do tại sao mà Hùng đánh mình. Nhưng khi Thanh vừa bước vào chòi đã bị Hùng cầm dao chém trúng vai trái. Thanh bỏ chạy ra ngoài, thấy gần chòi có một con dao liền cầm lấy quay lại đâm nhiều nhát vào ngực Hùng khiến Hùng té xuống ao tôm.
Cả hai được đưa đi đi cấp cứu nhưng Hùng đã tử vong lúc 3 giờ ngày 18.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.