Cần cẩu đổ ở Hải Phòng, một người qua đường thiệt mạng

18/11/2015 12:47 GMT+7

* Xe lôi chở 4 gặp nạn, 2 người chết Lúc 11 giờ 10 ngày 18.11, trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), một cần cẩu thi công công trình đổ ngang đường, làm một người thiệt mạng.

* Xe lôi chở 4 gặp nạn, 2 người chết
Lúc 11 giờ 10 ngày 18.11, trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), một cần cẩu thi công công trình đổ ngang đường, làm một người thiệt mạng.
 

Cần cẩu đổ ngang đường, một người thiệt mạng - Ảnh: Kỳ VănCần cẩu đổ ngang đường, một người thiệt mạng - Ảnh: Kỳ Văn
Chiếc cần cẩu bị đổ đang thi công công trình xây dựng một chi nhánh ngân hàng nằm trên đường Lê Hồng Phong.
Theo thông tin ban đầu, người thiệt mạng là một nam giới khoảng 40 tuổi, chưa rõ danh tính, đang đi xe máy biển kiểm soát 16N2 - 8208 lưu thông từ hướng Ngã Năm về sân bay Cát Bi thì gặp nạn.
Cần cẩu đổ ngang đường, một người thiệt mạng - 1Hiện trường vụ tai nạn
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, không có nhiều phương tiện lưu thông trên đường, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường và điều tra vụ việc.
Cần cẩu đổ ngang đường, một người thiệt mạng - 3Hiện trường vụ tai nạn
Xe lôi chở 4 gặp nạn, 2 người chết
Tối 17.11, ông Nguyễn Công Danh (57 tuổi, ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) điều khiển xe lôi 3 bánh trên tỉnh lộ 639 (đoạn qua xã Cát Khánh) theo hướng Bắc Nam thì xảy ra tai nạn với xe máy biển kiểm soát 77H1 - 6097 (chưa rõ người điều khiển) chạy ngược chiều.
Thời điểm xảy ra tai nạn, trên lôi có 4 người, gồm: Ngô Tùng Hữu, Khổng Minh Thiện, Nguyễn Công Vinh, Ngô Đăng Tân (cùng 17 tuổi, ở xã Cát Khánh).
Khi tai nạn xảy ra, Hữu chết tại chỗ, Tân chết trên đường đi cấp cứu. Hai người còn lại là Thiện và Vinh bị thương nặng.
Hiện Công an huyện Phù Cát đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Trị Bình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.