Cảnh báo lũ quét, lở đất ở miền Trung

15/10/2016 06:47 GMT+7

* 7 người chết và mất tích, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng

Chiều 14.10, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực nam Lào, sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 6 (dưới 40 km/giờ).
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp gió mùa đông bắc nên Thừa Thiên-Huế và các tỉnh bắc Trung bộ có mưa lớn kéo dài đến hết ngày 15.10; tổng lượng mưa phổ biến trên 100 mm, riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị có mưa lớn từ 150 - 200 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi.
Nhiều nơi bị cô lập, giao thông tê liệt
Trong khi đó, mưa lớn trong 2 ngày 13 - 14.10 đã khiến nhiều địa phương ngập nặng. Tại Quảng Bình, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh, tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 12.10 đến chiều 14.10 tại nhiều nơi đều trên 300 mm, riêng tại Mai Hóa lên đến 520 mm, Hàm Ninh 402 mm. Mưa lớn khiến nhiều nơi chìm trong nước, TP biển Đồng Hới giao thông bị tê liệt, nhiều nhà dân và chợ P.Nam Lý ngập sâu.
Lốc xoáy ở Bạc Liêu
Ngày 14.10, ông Hồ Thanh Nghĩ, Chủ tịch UBND xã Châu Hưng A (H.Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), cho biết mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy dữ dội xảy ra vào chiều tối 13.10 làm sập và tốc mái 36 căn nhà; hàng trăm héc ta rau màu, cây ăn trái và lúa của người dân trong xã bị đổ ngã. Xã đã huy động các lực lượng giúp bà con dọn dẹp, sửa chữa, xây dựng lại nhà cửa; trích ngân sách hỗ trợ từ 6 - 6,5 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 500.000 đồng - 4 triệu đồng cho mỗi hộ có nhà bị tốc mái.

Mưa lớn cũng làm xói lở ta luy và đá rơi xuống đường sắt tại Km 456,9 thuộc khu gian Lạc Sơn - Ngọc Lâm (H.Tuyên Hóa) khiến hệ thống đường sắt bị tắc nghẽn, ngành đường sắt đã phải cho dừng 10 đoàn tàu khách và 12 đoàn tàu hàng chờ thông tuyến. Tại H.Minh Hóa, có 2 người bị lũ cuốn trôi vào sáng 14.10 là anh Đinh Văn Thưởng (24 tuổi, quê ở xã Hóa Hợp, H.Minh Hóa) và ông Thái Xuân Năng (62 tuổi, ở thôn 3 Yên Thọ, xã Tân Hóa). Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Lài (47 tuổi, trú xã Võ Ninh, H.Quảng Ninh) bị đuối nước và tử vong; ông Lê Văn Thân (48 tuổi, thôn 7, xã Lý Trạch, H.Bố Trạch) bị sét đánh chết; và một người chưa rõ danh tính (70 tuổi, TX.Ba Đồn) bị chết trong lúc sửa mái nhà.
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, có 45 nhà dân ở xã Thượng Hóa bị ngập từ đêm 13.10, nơi ngập sâu nhất khoảng 2,5 m. Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thượng Hóa bị ngập sâu 0,8 m, đường vào bản đồng bào Rục và nhiều địa bàn bị nước chia cắt. Tại các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy nước ngập chia cắt nhiều nơi. Sáng 14.10, Quảng Bình còn hứng lốc xoáy gây hư hỏng 12 nhà tại H.Lệ Thủy, 1 trường mầm non tại H.Quảng Ninh, 30 nhà tại H.Bố Trạch và làm 3 người bị thương nhẹ.
Từ chiều 13.10, tại Thừa Thiên-Huế có mưa rất to. Trong đêm 13 rạng sáng 14.10, một đợt mưa lớn kèm theo gió lốc quét qua quật ngã hàng trăm cây xanh tại TP.Huế. Toàn tỉnh có gần 90 căn nhà bị tốc mái, 2 trường hợp chết và mất tích đều ở H.Phú Vang (tại xã Phú Hải, ông Nguyễn Văn Chinh trong lúc leo lên mái tôn chằng chéo nhà, trượt chân ngã chết; tại xã Phú Phú Thuận, chị Phạm Thị Loan, 34 tuổi, bị lật thuyền mất tích).
Ở khu vực sông Ô Lâu, phía bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế, nước lũ gây ngập gần 300 nhà dân từ 0,2 - 0,8 m, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,5 - 1,5 m, người dân phải đi lại bằng thuyền. Xã Phong Bình (H.Phong Điền) là địa bàn ngập sâu nhất, với gần 200 hộ dân đã bị nước lũ cô lập, chưa kể 45 ngôi nhà bị tốc mái...
Tại Quảng Trị, mưa lớn kèm lốc xoáy từ đêm 13 đến ngày 14.10 khiến gần 300 ngôi nhà bị tốc mái, 3 người bị thương do ngói rơi trúng. Cụ thể, H.Triệu Phong có gần 150 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 20 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn; 3 người bị thương trong đó 1 người bị thương nặng; nhiều diện tích cao su gãy đổ, cột điện bị xiêu vẹo gây mất điện cục bộ...
Tại H.Hải Lăng có hơn 100 nhà bị tốc mái; H.Vĩnh Linh có 15 nhà bị tốc mái, khoảng 70 ha diện tích cây trồng hằng năm bị gãy đổ, gây hư hại 20 ha cây hồ tiêu; TX.Quảng Trị bị tốc mái 14 ngôi nhà... Mưa lớn làm xuất hiện 10 điểm sạt lở trên QL9 và đường Hồ Chí Minh thuộc H.Đakrông, nhiều nơi ngập cục bộ, trong đó có nhà dân ngập sâu hơn 1 m. Đáng chú ý, sạt lở đất đã vùi lấp hoàn toàn một ngôi nhà tại xã Ba Nang, may mắn không có thiệt hại về người. Trưa qua, do nước sông Sê Pôn lên nhanh nên H.Hướng Hóa đã lên kế hoạch di dời người dân sống dọc con sông này...
Siêu bão giật cấp 16 hướng vào Biển Đông
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong ngày 14.10 đã ghi nhận một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Siraka đang hoạt động ở gần Biển Đông, vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 13 và giật cấp 16. Dự báo trong ngày 16.10, bão Siraka sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Sau đó khoảng 5 - 6 ngày, cơn bão này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh đất liền nước ta, dự báo gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh bắc Trung bộ và lan rộng đến các tỉnh khu vực Bắc bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.