Cầu nối ngoại giao nhân dân

Anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, liên hoan thanh niên hai nước góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ hai nước, trở thành cầu nối hữu nghị trong ngoại giao nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Cũng sáng 7.11, gần 1.000 thanh niên Trung Quốc đã đến Việt Nam qua 3 cửa khẩu quốc tế Lào Cai (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), bắt đầu tham gia các hoạt động Liên hoan thanh niên Việt - Trung lần thứ 3 với chủ đề: Thanh niên Việt - Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị.

Trong đó, lễ khởi động liên hoan được T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, có sự tham dự của 500 đại biểu thanh niên Trung Quốc.
Phát biểu tại lễ khởi động, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Dũng khẳng định, tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, các nhà cách mạng tiền bối cùng nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp là tài sản quý báu chung của hai đất nước, hai dân tộc.
Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày nay vượt qua nhiều thách thức, gặt hái được nhiều thành công trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác thanh niên. Anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh, liên hoan thanh niên hai nước góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa tuổi trẻ hai nước, trở thành cầu nối hữu nghị trong ngoại giao nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Uông Hồng Nhạn cho biết sang thăm Việt Nam lần này là những thanh niên Trung Quốc xuất sắc trên nhiều lĩnh vực văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ… Trong lịch sử, thanh niên hai nước có nhiều giao lưu sâu sắc. Những cuộc giao lưu như thế này tạo điều kiện để hai nước tiếp tục phát triển quan hệ một cách sâu sắc. Chuyến thăm này thanh niên hai nước sẽ cùng nhau trồng cây hữu nghị, vun đắp để tình hữu nghị mãi mãi xanh tươi.
Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc đã chia đoàn tham gia các hoạt động tại 6 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lạng Sơn, giao lưu với thanh niên, chào xã giao lãnh đạo các địa phương. Trong đó, tại tỉnh Lào Cai, đại biểu thanh niên Trung Quốc và Việt Nam cùng tham gia đóng góp ý kiến diễn đàn với chủ đề: Thanh niên phát triển kinh tế xã hội; còn tại Phú Thọ là diễn đàn: Thanh niên tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch.
Trồng vườn cây hữu nghị
Trong ngày hôm nay 8.11, đoàn đại biểu cấp cao do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Tần Nghi Trí dẫn đầu sẽ hội kiến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước VN; thăm và làm việc với Báo Tiền Phong. Còn tại tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình và Quảng Ninh, đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục tham gia các diễn đàn. Tại Phú Thọ và Lào Cai, đại biểu thanh niên Việt Nam - Trung Quốc tham gia hoạt động trồng vườn cây hữu nghị và tham quan các danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa lịch sử tại địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.