Chấn chỉnh tình trạng sử dụng xe trượt điện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

Chiều tối 26.7, lực lượng quản lý trật tự đô thị P.Bến Nghé (Q.1, TP.HCM) tiến hành tuần tra dọn dẹp các điểm kinh doanh trái phép bằng hình thức cho thuê xe trượt điện dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1).

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, hàng chục người ôm xe trượt điện tháo chạy nháo nhào. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng chia nhau đi nhắc nhở người dân không nên sử dụng loại phương tiện này trên phố đi bộ để đảm bảo an toàn tính mạng.
Trả lời PV Thanh Niên, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND Q.1 cho biết quận này kiên quyết chấn chỉnh tình trạng bùng phát xe trượt điện vì quy chế quản lý do TP ban hành nghiêm cấm hình thức xe trượt điện, trượt patin, buôn bán hàng rong... trên phố đi bộ. Trong đợt ra quân đầu tiên trước đó (tối 25.7), lực lượng chức năng đã tịch thu 34 xe trượt điện.
Theo ông Hải, những hộ cá thể muốn kinh doanh loại hình xe trượt điện buộc phải đăng ký và Q.1 sẽ xem xét bố trí hoạt động ở những địa điểm phù hợp, còn trên phố đi bộ thì tuyệt đối nghiêm cấm, nếu trường hợp nào vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.