Cháy kho rơm, 2 bé trai tử vong tại chỗ

22/10/2015 15:32 GMT+7

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 22.10, tại thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên) đã xảy ra vụ cháy kho chứa rơm dùng để nuôi bò, khiến 2 bé trai tử vong tại chỗ.

(TNO) Khoảng 10 giờ ngày 22.10, tại thôn Tư Thạnh, xã An Lĩnh, huyện Tuy An (Phú Yên) đã xảy ra vụ cháy kho chứa rơm dùng để nuôi bò, khiến 2 bé trai tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ cháy kho rơm làm 2 cháu bé tử vongHiện trường vụ cháy kho rơm làm 2 cháu bé tử vong
Theo lời kể của người dân, sau khi hết giờ học tại trường mầm non Tư Thạnh, gia đình đã chở các cháu: Phạm Tấn Trường (3 tuổi), Nguyễn Nhật Triều (4 tuổi) và Trương Minh Hoài (4 tuổi) đến nhà của ông Phạm Tấn Quang và bà Nguyễn Ngọc Tuyền (cha mẹ của cháu Trường) chơi.
Vì không có người lớn ở nhà nên không kịp thời cứu 2 cháu béVì không có người lớn ở nhà nên không kịp thời cứu 2 cháu bé
Lúc này, cả 3 cháu rủ vào hiên nhà sát vách nhà lớn được dùng làm kho chứa rơm khô làm thức ăn dự trữ cho bò ăn để chơi và dùng lửa nghịch nên rơm khô bén lửa cháy dữ dội.
Cháu Hoài chạy thoát ra ngoài kêu cứu, nhưng không có người lớn ở nhà. Vụ cháy khiến cháu Trường và cháu Triều bị khói dày bao trùm khiến mắc kẹt trong nhà kho, lửa cháy lớn gây tử vong. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng huyện Tuy An điều tra, làm rõ.
Cháy kho rơm, làm 2 cháu bé tử vong
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.