Cháy nổ lớn tại xưởng hóa chất làm 15 chiến sĩ PCCC bị bỏng

07/05/2015 10:30 GMT+7

(TNO) Sáng 7.5 Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến thăm hỏi, tặng quà động viên 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng bị thương trong vụ nổ tại xưởng hóa chất khuya qua 6.5.

(TNO) Sáng 7.5 Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đến thăm hỏi, tặng quà động viên 15 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng bị thương trong vụ nổ tại xưởng hóa chất khuya qua 6.5.
Vụ cháy dữ dội tại xưởng sơn
Trước đó khoảng 23 giờ 10 phút ngày 6.5 kho chứa nguyên liệu làm sơn của Công ty TNHH Hà Hưng ở đường Trần Tử Bình, tổ 4, thôn Bầu Cầu, xã Hòa Châu, H.Hòa Vang TP.Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy.
Nhận định đây là vụ cháy lớn, phức tạp, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng huy động hơn 10 xe chữa cháy, xe thang, xe cứu nạn cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ của các Phòng Cảnh sát PCCC số 1, số 2, số 3, số 5 cùng Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tham gia tổng lực.
PCCC chia nhiều hướng tiếp cận đám cháy
Do đây là xưởng sản xuất sơn PU do ông Nguyễn Quốc Việt (38 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) làm chủ nên chứa rất nhiều thùng hóa chất cũng như sơn thành phẩm, khiến ngọn lửa bùng phát rất dữ dội kèm tiếng nổ lớn.
Lực lượng PCCC chia nhiều mũi tiếp cận, đưa vòi phun bọt dập lửa, dùng nước làm mát và ngăn cháy lan ra hai nhà xung quanh.
Các chiến sĩ PCCC điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng
Bất ngờ, một thùng chứa hóa chất đã phát nổ khiến 15 cán bộ chiến sĩ bị thương.
Lực lượng PCCC một mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời tiếp tục tăng cường quân số, sau gần 3 giờ đồng hồ khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy.
Theo Bệnh viện Đà Nẵng, lúc 0 giờ 50 phút đơn vị tiếp nhận 15 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC bị bỏng hàng loạt.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (giữa) thăm và tặng quà động viên các chiến sĩ
Trong đó hạ sĩ Trương Văn Phúc ngoài vết bỏng ở tay phải, mặt, cổ còn bị gãy tay trái nên được đưa sang khoa ngoại chấn thương.
5 cán bộ chiến sĩ khác bị bỏng nhẹ nhưng kèm thương tích nên được chuyển sang khoa ngoại tổng hợp.
9 nạn nhân còn lại bị bỏng khoảng 10% độ 2-3 được điều trị tại khoa ngoại bỏng, trong số này có thượng túy Lê Văn Lưu, 29 tuổi bị nặng hơn với vết bỏng 15% cơ thể.
Đến 9 giờ sáng 7.5, 2 nạn nhân bị thương nhẹ đã được cho xuất viện, hiện 13 cán bộ chiến sĩ vẫn tiếp tục điều trị.
Khoa ngoại bỏng cho hay, rất may qua kiểm tra các cán bộ chiến sĩ không bị tổn thương hô hấp, tuy nhiên một số nạn nhân bị bỏng ở kết mạc sẽ được tiếp tục điều trị chuyên sâu ở khoa mắt.
Nhận tin báo, lúc 9 giờ 20 phút sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến thăm hỏi, tặng 3 triệu đồng/người nhằm động viên tinh thần dũng cảm dập lửa, cứu tài sản doanh nghiệp của cán bộ chiến sĩ bị thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.