Chính phủ yêu cầu kiểm tra dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang

15/02/2017 19:44 GMT+7

Chiều 15.2, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ thông tin về dự án phá rừng phòng hộ ở huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc làm rõ thông tin báo chí nêu về dự án phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang hay để khai thác khoáng sản.

tin liên quan

Phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang
Hàng trăm hộ sinh sống tại 6 khu dân cư dọc theo dãy núi Ngang thuộc H.Tam Đảo đang đứng ngồi không yên vì chính quyền Vĩnh Phúc đã thống nhất chủ trương cho doanh nghiệp phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang.
Trước đó, từ đầu tháng 2, nhiều tờ báo lên tiếng về chủ trương Ban Thường vụ tỉnh Vĩnh Phúc thông qua dự án phá 153 ha rừng phòng hộ ở khu vực núi Ngang thuộc xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo để làm dự án công viên nghĩa trang lưu giữ hàng triệu phần mộ. Bên cạnh đó, báo chí còn dẫn ý kiến của người dân nghi vấn về việc mượn danh làm nghĩa trang để khai thác khoáng sản là đá trường thạch dùng làm vật liệu thô trong sản xuất gốm sứ.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, làm rõ những vấn đề báo chí nêu, báo cáo Thủ tướng trước ngày 10.3 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.