Chính thức xoá tư cách nguyên Bộ trưởng với ông Nguyễn Bắc Son

Chí Hiếu
Chí Hiếu
27/10/2018 14:44 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Nguyễn Bắc Son.

Cụ thể, tại Quyết định số 1433/QĐ-TTg ngày 26.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (nhiệm kỳ 2011-2016) đối với ông Nguyễn Bắc Son do đã có những vi phạm khi giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ này.
Trước đó, ngày 6.10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Bắc Son tại Nghị quyết số 34-NQ/TW. Theo Nghị quyết này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định "thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2011-2016".
Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 2.6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận dấu hiệu vi phạm của Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin - Truyền thông và các cá nhân có liên quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Dự án Tổng công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn cầu - AVG.
Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, những vi phạm của Ban Cán sự Bộ Thông tin -Truyền thông, ông Nguyễn Bắc Son, và các cá nhân khác là rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của MobiFone, đến uy tín của tổ chức Đảng và Bộ Thông tin - Truyền thông, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.