Chồng đâm chết vợ vì ghen

29/02/2016 16:00 GMT+7

Nghe tiếng la hét, hai con gái chạy xuống lầu thì phát hiện mẹ bị cha dùng vật nhọn đâm nằm gục tại chỗ.

Nghe tiếng la hét, hai con gái chạy xuống lầu thì phát hiện mẹ bị cha dùng vật nhọn đâm nằm gục tại chỗ.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Đến rạng sáng nay, 29.2, Công an Q.Bình Tân phối hợp cùng Công an TP.HCM mới khám nghiệm xong hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở hẻm 363 đường Ấp Chiến Lược (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân, TP.HCM).
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 28.2, ông Cường và vợ là bà Phạm Thị Ngọc Hoa (42 tuổi) xảy ra lớn tiếng, cãi vã. Trong lúc nóng giận ông Cường dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người vợ mình.
Nghe tiếng cha mẹ cãi nhau, hai con gái của ông Cường từ trên lầu chạy xuống định can ngăn thì phát hiện bà Hoa nằm gục dưới sàn nhà.
Hai cô con gái nhanh chóng đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà Hoa không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Ông Cường bị Công an Q.Bình Tân bắt ngay sau đó đưa về trụ sở lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông Cường ghen tuông.
Cùng ngày, trong một vụ án mạng khác, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ nghi can Nguyễn Khánh Hòa (61 tuổi, ngụ ấp Trung Hưng, xã Xuân Trường, H.Xuân Lộc) để điều tra về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ ngày 28.2, ông Hòa phát hiện Nguyễn Tiến Dũng (35 tuổi, ngụ cùng xã) đang ở trong vườn điều của mình, nghi ngờ Dũng sang trộm điều nên giữa hai bên đã xảy ra cãi vã rồi ẩu đả với nhau. Ông Hòa đã dùng một cây đinh ba đâm vào mặt Dũng khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi gây án, ông Hòa đã đến công an xã Xuân Trường đầu thú. Dũng từng là đối tượng nghiện ma túy, vừa cai nghiện về địa phương cách đây hơn 1 năm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.