Có nguyên nhân liên quan chất lượng công trình

21/03/2017 07:45 GMT+7

Ngày 20.3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam cho biết đã nhận được báo cáo của Bộ Công thương phản hồi xung quanh ý kiến cử tri đề nghị xác định trách nhiệm sau sự cố vỡ van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 (H.Nam Giang, Quảng Nam).

Cụ thể, sau sự cố vỡ van chiều 13.9.2016 gây thiệt hại về người và tài sản, Bộ Công thương đã thành lập tổ điều tra với sự tham gia của Bộ Xây dựng, chính quyền địa phương, các cơ quan và chuyên gia độc lập; Tổng công ty tư vấn xây dựng thủy lợi VN (HEC) được lựa chọn làm cơ quan tư vấn kiểm định nguyên nhân.
Qua xem xét, đánh giá ban đầu, Bộ Công thương nhận định sự cố “có nguyên nhân liên quan đến chất lượng công trình chưa đảm bảo”. Tuy nhiên, Bộ Công thương hiện vẫn đang chỉ đạo tổ điều tra và tư vấn kiểm định khẩn trương đánh giá nguyên nhân sự cố và làm rõ trách nhiệm các tổ chức, đơn vị liên quan.
Hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 là hầm dẫn dòng dài nhất hệ thống thủy điện VN (393 m). Đáng chú ý, trong Văn bản số 1643/BC-EVN báo cáo bổ sung về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư (lần 2) tại dự án thủy điện Sông Bung 2, Tập đoàn điện lực VN (EVN) đã đặt vấn đề về năng lực quản lý dự án của Ban Quản lý dự án thủy điện Sông Bung 2 (ASB2) với lý do “chưa có kinh nghiệm trong công tác quản lý từ khâu tổ chức khảo sát, chuẩn bị dự án đến điều hành thi công xây dựng”.
Trong một diễn biến liên quan, trả lời Thanh Niên chiều 20.3, đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng công an H.Nam Giang, cho biết Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Nam chỉ mới xác định được giới tính (nam) đối với bộ xương phát hiện trưa 16.3 gần bờ đập công trình thủy điện Sông Bung 4, cách đập Sông Bung 2 khoảng 40 km về phía hạ lưu. Đây là trường hợp nghi nạn nhân thứ 2 trong vụ vỡ van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2, nhưng lực lượng pháp y vẫn chưa kết thúc điều tra. Trước đó, dòng nước mạnh khi vỡ van hầm đã cuốn trôi 2 công nhân lái máy đào, đến ngày 16.9.2016 mới tìm thấy 1 thi thể.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.