Con nghiện giật điện thoại bị trinh sát tóm gọn

15/10/2017 18:16 GMT+7

T. áp sát giật điện thoại rồi lên xe máy của đồng bọn bỏ chạy thì bị các trinh sát truy đuổi tóm gọn. Tại cơ quan công an, cả hai đối tượng khai nhận đi giật điện thoại để kiếm tiền mua ma túy.

Ngày 15.10, Công an Q.10 (TP.HCM) đang tạm giữ Trần Duy Kiệt (25 tuổi), Đ.M.T (15 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 14.10, chị N.T.N (27 tuổi, quê Long An) đang ngồi trên xe máy bấm điện thoại ở đường Tô Hiến Thành (P.13, Q.10, TP.HCM) thì bị T. áp sát, giật điện thoại, rồi leo lên xe của Kiệt chờ sẵn tẩu thoát.
Lúc này, các trinh sát thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM đang đi tuần tra ở gần đó phát hiện vụ việc liền truy đuổi, tóm gọn cả Kiệt và T.
Tại cơ quan điều tra, Kiệt và T. khai đi cướp để kiếm tiền sử dụng ma túy. Ngay sau đó, Kiệt và T. được các trinh sát bàn giao cho Công an P.13 tiếp tục điều tra, xử lý.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.