Công an TP.HCM bắt giữ 4.670 tội phạm trong năm 2015

05/01/2016 18:15 GMT+7

Công an TP.HCM sẽ triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp với các loại tội phạm và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Công an TP.HCM sẽ triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp với các loại tội phạm và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Công an thành phố sẽ huy động nhiều lực lượng tăng cường trấn áp tội phạm trước Tết - Ảnh: Đàm HuyCông an thành phố sẽ huy động nhiều lực lượng tăng cường trấn áp tội phạm trước Tết - Ảnh: Đàm Huy
Ngày 5.1.2016, Công an TP.HCM đã có buổi gặp mặt báo chí định kỳ để thông báo về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2015, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thìn năm 2016 và một số công tác trọng tâm năm 2016 do thiếu tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì.
Thiếu tướng Lê Đông Phong chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: Đàm HuyThiếu tướng Lê Đông Phong chỉ đạo tại cuộc họp - Ảnh: Đàm Huy
Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu kiêm Người phát ngôn của Công an TP.HCM, năm 2015 trên địa bàn đã xảy ra 6.004 vụ phạm pháp hình sự (so với năm 2014 giảm 337 vụ), làm chết 102 người, bị thương 712 người, thiệt hại tài sản khoảng 106,6 tỉ đồng. Trong đó, công an thành phố điều tra khám phá 4.059 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 4.670 tên.
Mặc dù, trộm cắp tài sản được kéo giảm nhưng số vụ trộm cắp tài sản xảy ra đến 3.416 vụ, chiếm hơn 50% trên tổng số vụ phạm pháp hình sự. 
Đáng chú ý, tội phạm có yếu tố nước ngoài vẫn xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ trong quá trình hội nhập, nhất là đối với tội phạm trộm cắp tiền tại các trụ ATM hoặc sử dụng thẻ tín dụng giả rút tiền, mua sắm. 
Gây bức xúc dư luận nhất là tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia bằng thủ đoạn gọi điện thoại giả danh công an, Viện KSND đe dọa dính đến đường dây tội phạm, rổi yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của bọn chúng, rút chiếm đoạt.
Mặc dù, công an thành phố tuyên truyền sâu rộng nhưng thời gian gần đây vẫn có người sập bẫy. Ngoài ra, năm 2015 có dấu hiệu gia tăng việc vận chuyển vũ khí, súng thể thao qua đường hàng không, đường biển (đã phát hiện 6 vụ).
Để đảm bảo ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thìn năm 2016 cho người dân vui xuân, thiếu tướng Lê Đông Phong nhấn mạnh, công an thành phố sẽ triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp với các loại tội phạm và cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc. 
Công an tập trung nắm tình hình, phát hiện, xử lý hành vi đầu cơ, buôn lậu, hàng gian hàng giả, làm giả; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng cờ bạc, đốt pháp, nhất là tại những nơi công cộng…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.