CSGT truy đuổi, khống chế tên cướp giật lúc rạng sáng

Tài vừa giật túi xách của chị L.T.B.N (23 tuổi), trên đường tẩu thoát thì bị CSGT truy đuổi, bắt giữ.

* Cướp hàng chục vụ để lấy tiền mua ma túy và chơi game bắn cá
Khoảng 4 giờ 40 ngày 5.8, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM gồm trung úy Vũ Đình Nam và trung úy Trịnh Xuân Phúc đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BS 55P6 - 8107 chạy từ Công viên Hoàng Văn Thụ về khu vực trung tâm TP với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, phía sau có người đang đuổi theo, truy hô “cướp, cướp”.
Nhận định đây tên cướp vừa gây án trên đường tẩu thoát, tổ CSGT tức tốc dùng mô tô đuổi theo. Khi đến đường Đặng Văn Ngữ (Q.Phú Nhuận) tên cướp va chạm với người tham gia giao thông rồi ngã xuống đường. Hai CSGT nhanh chóng lao đến khống chế, bắt giữ tên cướp.
Tại trụ sở công an, tên cướp được xác định là Phạm Dương Tiến Tài (16 tuổi, ngụ Q.Tân Bình). Tài khai nhận mình vừa giật túi xách của một người phụ nữ (xác định là chị L.T.B.N, 23 tuổi), trên đường tẩu thoát thì bị CSGT truy đuổi, bắt giữ.
Tang vật vụ án là một túi xách bên trong có điện thoại và nhiều giấy tờ tùy thân của chị N. Tài được CSGT bàn giao cho Công an Q.Tân Bình tiếp tục điều tra làm rõ.
* Sau một thời gian điều tra, ngày 5.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã tạm giữ Lê Vũ Trung Hùng (tức Huy “chuột”, 21 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Vũ Trung Hùng khai báo vị trí thực hiện các vụ cướp tài sản Ảnh: Nguyễn Long

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền để mua ma túy và chơi game bắn cá, Hùng cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ cướp xe máy của các nạn nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, rạng sáng 30.4, Hùng cùng với Vũ Nguyễn Quốc Hải (25 tuổi, ngụ TP. HCM, hiện đang bỏ trốn) chuẩn bị dao để đi cướp tài sản. Khi đi trên đường Trần Phú (TP.Vũng Tàu), cả hai phát hiện một thanh niên ngồi trên xe máy hiệu Vision đang nói chuyện điện thoại liền tiến đến dùng dao khống chế, cướp xe máy của nạn nhân.

Chạy xe đến đường Trịnh Hoài Đức, TP.Vũng Tàu, cả hai dùng dao đe dọạ cướp 2 chiếc điện thoại đắt tiền và xe máy của một người phụ nữ.

Đến khuya 20.5, do cần tiền mua ma túy, Hùng cùng với Lê Thanh Sang (23 tuổi, ngụ P.5, TP.Vũng Tàu, bị Công an TP.Vũng Tàu bắt ngày 2.8) xịt hơi cay, cướp xe SH của chị Nguyễn Thị Ngà (42 tuổi). Rạng sáng 1.6, Hải, Hùng cùng hai nghi can khác cúp đầu xe một phụ nữ trên đường Nơ Trang Long, TP.Vũng Tàu khiến nạn nhân ngã xuống đường rồi cướp xe của nạn nhân.

Tại xã Phước Hòa (huyện Tân Thành) vào ngày 28.6, Hùng cùng đồng bọn tiếp tục dùng bình xịt hơi cay vào mặt chị Phạm Thị Thảo Nguyên (23 tuổi) cướp một chiếc xe máy của nạn nhân.

Tại Cơ quan CSĐT, Hùng khai nhận ngoài những vụ cướp kể trên còn cùng đồng bọn thực hiện 10 vụ cướp khác tại TP.Vũng Tàu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.