Cửa hàng giày dép bốc cháy ngày 27 tết

01/02/2019 13:41 GMT+7

Lửa bốc cháy từ tầng 3 ngôi nhà chuyên kinh doanh giày dép ở gần chợ Vườn Hoa, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa), khiến nhiều hộ gia đình xung quanh hốt hoảng sơ tán khỏi nhà vì sợ lửa cháy lan.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1.2 (tức 27 tết), tại số nhà 116, đường Lê Thị Hoa, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Lửa bốc cháy từ tầng 3 ngôi nhà Ảnh Phúc Ngư
Thời điểm trên, người dân xung quanh phát hiện lửa bốc lên từ tầng 3 ngôi nhà nên vội hô hoán chủ nhà đang buôn bán giày dép ở tầng 1 tìm cách dập lửa. Nhưng do trên tầng 3 chất nhiều giày dép, hàng hóa dễ bốc cháy nên lửa lan nhanh và ngày càng bốc cháy dữ dội.
Nhiều giày dép và hàng hóa khác đã bị lửa thiêu rụi Ảnh Phúc Ngư
Lo lắng lửa cháy lan, nhiều hộ dân kinh doanh, buôn bán lân cận nhà bị cháy đã hô hoán nhau đưa hàng hóa và sơ tán người ra khỏi nhà.
Khoảng 30 phút sau lực lượng chữa cháy mới dập tắt ngọn lửa Ảnh Phúc Ngư
Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 40 cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chữa cháy đã dập tắt ngọn lửa, không để lửa cháy lan sang các tầng khác và các hộ lân cận.
Hậu quả, vụ cháy khiến toàn bộ giày dép, hàng hóa ở tầng 3 ngôi nhà được mua về để bán trong dịp tết bị thiêu rụi. Hiện vụ cháy đang được làm rõ, nhưng cơ quan chức năng nhận định có thể do chập điện gây hỏa hoạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.