Cửa hàng vàng trong chợ bị trộm viếng

17/06/2015 06:00 GMT+7

Theo lời kể của chị Huỳnh Thị Mỹ An, chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Châu (nằm trong chợ Phú Chánh A, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), sáng 3.6, chị nhận được tin báo cửa hàng bị trộm cạy cửa nên vội đến hiện trường.

Theo lời kể của chị Huỳnh Thị Mỹ An, chủ cửa hàng vàng bạc Ngọc Châu (nằm trong chợ Phú Chánh A, P.Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), sáng 3.6, chị nhận được tin báo cửa hàng bị trộm cạy cửa nên vội đến hiện trường.

Cửa hàng vàng trong chợ bị trộm viếngTiệm vàng bạc Ngọc Châu, nơi xảy ra vụ trộm - Ảnh: Đỗ Trường
Khi đến nơi chị An phát hiện cửa cuốn, tủ kiếng trưng bày bạc cao cấp và xi mạ vàng bị cạy mở. Hàng trăm chiếc lắc tay, nhẫn, bông tai bằng bạc cao cấp và xi mạ vàng bị lấy đi, tổng thiệt hại khoảng 420 triệu đồng. Điều đáng nói là cách đây 2 năm, trộm cũng từng đột nhập cửa hàng này và lấy đi số nữ trang trị giá khoảng 150 triệu đồng. Ngoài ra, bà Trần Thị Hường, Trưởng ban Quản lý chợ Phú Chánh A, cho biết một cửa hàng vàng bạc khác trong chợ cũng từng bị mất trộm nhiều lần.
Ngày 16.6, Công an TP.Thủ Dầu Một cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ mất trộm. Bước đầu, cơ quan công an đã thu giữ tại hiện trường 1 kìm cộng lực, 1 đoản sắt dài khoảng 50 cm, nghi là của kẻ trộm để lại. Trung tá Mạc Như Dực, Trưởng công an P.Hòa Phú, cho biết cũng sẽ làm việc với Ban Quản lý chợ để thực hiện phương án bảo vệ tài sản cho bà con tiểu thương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.