Cướp giật khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong

27/05/2016 19:18 GMT+7

Nhóm cướp giật ra tay giật giỏ xách khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống đường, chấn thương sọ não, tử vong.

Chiều 27.5, Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý nhóm đã gây ra vụ cướp giật tài sản khiến một phụ nữ ngã xuống đường, tử vong. 

Trong ngày 27.5, hai đối tượng trong nhóm cướp giật đã đến cơ quan công an đầu thú. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP.Nha Trang đã đưa hai đối tượng khác về trụ sở truy xét, làm rõ.
Đoạn đường xảy ra vụ việc Ảnh: Nguyễn Chung
Theo cơ quan công an, ngày 20.5, Nguyễn Đ.A. (15 tuổi, trú xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang), Bùi Quang Khôi (22 tuổi, trú H.Cam Lâm, Khánh Hòa), Lê Trung G.H (14 tuổi) và Lê Minh Duy (16 tuổi, cùng trú P.Phước Hải, TP.Nha Trang) bàn nhau đi cướp giật để lấy tiền tiêu xài.

Trưa 20.5, nhóm này đi hai xe máy dạo tìm "con mồi" trên đường phố Nha Trang. Đến đường Phạm Văn Đồng, thấy một phụ nữ điều khiển xe máy, đeo chéo giỏ xách qua vai và đặt trước bụng, nhóm của Khôi rồ ga áp sát người phụ nữ từ phía sau rồi bất ngờ giật giỏ xách. Nạn nhân ngã xuống đường, lăn nhiều vòng. Nhóm của Khôi bỏ chạy.

Công an xác định nạn nhân là chị N.M.Đ (32 tuổi, trú P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang). Do bị ngã mạnh xuống đường, chị Đ. bi chấn thương sọ não, nên tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Nha Trang đã lập chuyên án, khẩn trương điều tra, làm rõ.

Theo cơ quan công an, trong nhóm trên, Đ.A và Duy đang còn đi học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.