Cứu kịp thời một nạn nhân trong vụ xe khách hành hương về Tắc Sậy gặp nạn

30/08/2016 18:16 GMT+7

Trước đó, 3 giờ ngày 28.8, bà A. gặp nạn trên đường hành hương về nhà thờ Tắc Sậy (Bạc Liêu). Bà A. được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vào lúc 15 giờ cùng ngày trong tình trạng gãy xương đùi kín

* Cụ ông 90 tuổi tử vong vì tai nạn khi đi xe đạp trên đường
Ngày 30.8, bác sĩ Nguyễn Văn Chưởng, Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết ông vừa phẫu thuật cứu bệnh nhân N.T.A (54 tuổi, Q.9, TP.HCM) thoát khỏi cảnh phải đoạn chi do tắt động mạch đùi đã 17 giờ đồng hồ. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển khá tốt.
Trước đó 3 giờ ngày 28.8, bà A. đi hành hương về nhà thờ Tắc Sậy ở Bạc Liêu và xe gặp nạn (Thanh Niên đã thông tin). Bà A. được Bệnh viện Bạc Liêu chuyển đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM vào lúc 15 giờ cùng ngày (28.8) trong tình trạng gãy xương đùi kín.
Tuy nhiên, kết quả X-quang chỉ thấy gãy xương đùi mà không xác định được dập động mạch. Nghi ngờ bệnh nhân còn bị thêm chấn thương nên bác sĩ chỉ định tiếp tục siêu âm thì phát hiện bệnh nhân bị dập động mạch đùi. Ngay lập tức bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật kết hợp xương, đồng thời nối động mạch.
Nhìn bên ngoài tưởng chừng như không có gì nhưng thực chất bên trong nạn nhân bị gãy xương, dập động mạch Ảnh: D.T
"Với ca bệnh này, nếu khám không kỹ, không phát hiện dập động mạch đùi thì bác sĩ sẽ chỉ định bó bột và như vậy sau đó bệnh nhân sẽ bị đoạn chi do phần chi dưới không có máu nuôi hoại tử. Tài liệu y văn cho biết tỷ lệ dập động mạch trong chấn thương đùi rất hiếm, chỉ chiếm 1,3% nên rất dễ bỏ qua nếu không có kinh nghiệm. Hơn nữa ca này còn có chút may mắn vì từ lúc nhập viện đến khi mổ là 17 tiếng đồng hồ, trong khi thời gian vàng để cứu chân chỉ 6 - 8 giờ sau chấn thương", bác sĩ Chưởng nói.
Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra một khối máu đông dài 2 - 3 cm. Theo bác sĩ, nếu khối máu này chạy lên phổi, tim, não sẽ gây tắt nghẽn và tử vong ngay.
Cụ ông 90 tuổi tử vong vì tai nạn khi đi xe đạp trên đường
Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 30.8, cụ Nguyễn Ngao (90 tuổi, ở thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, H.Phù Cát, Bình Định) đi xe đạp trên QL 1A theo hướng nam - bắc, khi đến Km 1199 + 700 (thuộc thôn Hòa Dõng) thì bất ngờ bị xe máy mang BS 81S7- 0529 chạy cùng chiề va chạm từ phía sau.
Hậu quả, cụ Ngao ngã đập đầu xuống mặt đường, bị chấn thương sọ não và tử vong trong lúc cấp cứu tại bệnh viện.
Hiện trường vụ tai nạn khiến cụ ông 90 tuổi tử vong khi đi xe đạp trên đường Ảnh: Bảo Thoa
Người điều khiển xe máy BS 81S7- 0529 được xác định là ông Nguyễn Văn Ba (49 tuổi, ở xã Phước Hưng, H.Tuy Phước, Bình Định).
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Công an H.Phù Cát có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Bảo Thoa

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Công an H.Phù Cát có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Công an H.Phù Cát có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng Công an H.Phù Cát có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.