Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thủng tim

10/06/2017 15:08 GMT+7

Bệnh nhân N.V.H. được các y, bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị cứu sống sau khi bị một người đâm thủng tim.

Ngày 10.6, bác sĩ Nguyễn Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (BV Đa khoa tỉnh Quảng Trị), cho hay sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân N.V.H. (23 tuổi, trú KP.5, P.1, TP.Đông Hà) đã qua cơn nguy kịch và hiện đang nằm theo dõi ở Khoa hồi sức chống độc trong tình trạng tỉnh táo, không cần thở máy.
Trước đó, lúc 22 giờ ngày 8.6, bệnh nhân H. nhập viện trong tình trạng bị đâm thủng tim.
Người nhà bệnh nhân cho hay trong một cuộc nhậu, H. bị một người dùng dao đâm. Quá trình kiểm tra, xác định bệnh nhân bị một vết đâm từ núm vú xuyên vào bên trong rồi ra sau, gây thủng tim, có giai đoạn ngừng tim, ngừng thở.
Sau hơn 1 giờ 20 phút phẫu thuật, bệnh nhân đã được các nhân viên y tế cứu sống. "Ngoài việc phối hợp tốt về chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, còn phải kể việc chuẩn đoán hệ thống tim mạch, cụ thể là máy citi 160 lát cắt và hệ thống can thiệp tim mạch", bác sĩ Bình nói thêm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.