Đâm chết người trong lúc hỗn chiến giữa quán nhậu

22/09/2016 09:09 GMT+7

Đêm khuya, hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong quán nhậu khiến một người bị đâm chết, một người bị thương nặng.

Ngày 22.9, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết vừa bắt khẩn cấp hai nghi phạm gồm: Sơn Sà Rinh (27 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Bình Nhường (20 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi giết người.
Hai nghi phạm này được xác định đã trực tiếp tham gia hỗn chiến và gây ra cái chết cho Võ Bách Kha (24 tuổi, quê Sóc Trăng); làm Lê Trọng Bền (26 tuổi, quê Phú Yên) bị thương nặng vào khuya 17.9.
Theo điều tra từ công an, chiều 17.9, sau giờ làm nhóm công nhân gồm Rinh, Nhường cùng 8 người khác kéo nhau ra quán nhậu bờ kênh ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh). Khi đi nhậu, Rinh có mang theo 1 cây roi điện, còn Nhường mang theo một con dao bấm.
Khoảng 23 giờ 50 cùng ngày (17.9), trong quán nhậu chỉ còn bàn của nhóm Rinh và 1 bàn nhậu khác của Kha, Bền và 2 người bạn.
Con dao mà Nhường dùng tấn công khiến 1 người chết, 1 bị thương. Ảnh: C.T.V
Lúc này Rinh liên tục lấy roi điện ra bấm nẹt lửa khiến Kha ức chế cầm chai bia qua bàn Rinh "nói chuyện", dẫn đến đánh nhau. Bền lao tới can ngăn thì bị Nhường dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người khiến Bền gục tại chỗ. Không dừng lại, Nhường tiếp tục cầm dao đâm Kha.
Thấy Kha, Bền nằm gục dưới sàn nhà, Rinh, Nhường cùng nhóm bạn bỏ trốn. Hai nạn nhân được đưa đi Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu nhưng Kha được xác định đã tử vong, còn Bền bị thương nặng.
Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh tiến hành điều tra và bắt được Rinh, Nhường tại phòng trọ. Tại cơ quan công an, cả Rinh, Nhường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.