Đánh nhau bằng dao, hai bệnh nhân tâm thần tử vong

09/05/2016 16:52 GMT+7

Sáng 9.5, tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa (nằm ở P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai bệnh nhân, khiến cả hai đều tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, lúc này đang là thời điểm các bệnh nhân đang ăn cháo vào buổi sáng.
Bất ngờ hai bệnh nhân Nguyễn Hải Long (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu) và Nguyễn Thế Minh (34 tuổi, ngụ TP.HCM) xảy ra mâu thuẫn rồi lao vào đánh nhau bằng dao.
Hậu quả bệnh nhân Minh tử vong tại chỗ, còn bệnh nhân Nguyễn Hải Long tử vong sau khi đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
Bên trong một khu điều trị của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa Ảnh: Lê Lâm
Theo Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa, Long được công an đưa vào điều trị từ ngày 1.2.2016, còn Minh vào ngày 20.7.2013. Cả hai đều liên quan đến các vụ án tại các địa phương nhưng do có biểu hiện tâm thần nên được đưa vào Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa điều trị.
Trước đó vào 29.2, tại Bệnh viện tâm thần T.Ư 2 cũng xảy ra trường hợp bệnh nhân đang điều trị đánh nhau tử vong.
Nạn nhân là Nguyễn Nhiên (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị người cùng điều trị trong khoa cầm gạch đánh vào đầu.

Bệnh nhân tâm thần cưa song sắt bỏ trốn

Ba đối tượng phạm pháp hình sự đang điều trị tâm thần bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần T.Ư Phân viện phía nam (Bộ Y tế) đã cưa song sắt bỏ trốn vào rạng sáng 22.11.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.