Đào đường, gặp bom 'khủng'

23/11/2016 19:15 GMT+7

Một quả bom 'khủng' nặng 266 kg vừa được cơ quan chức năng cất bốc, xử lý từ nguồn tin báo của người dân khi họ phát hiện quả bom trong lúc đang đào đường.

Sáng 23.11, trong lúc đang thi công đường dân sinh đoạn qua thôn Prin C (xã A Dơi, H.Hướng Hóa, Quảng Trị), các công nhân đã tá hỏa khi phát hiện quả bom nằm dưới lòng đất, liền báo cho cơ quan chức năng.
Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị sau đó đã có mặt tại hiện trường phát hiện bom "khủng". Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (23.11), đội rà phá bom đã cất bốc được quả bom lên khỏi mặt đất. Theo ông Trần Văn Thành (Đội trưởng đội rà phá), đây là loại bom MK82, có chiều dài 1,7 m, trọng lượng 266 kg.
Hiện, quả bom đã được di chuyển về nơi tập kết an toàn, chờ hủy nổ.
Lực lượng chức năng cất bốc quả bom khủng ẢNH: CÔNG SANG
Được biết, trong vòng 4 tháng trở lại đây, Đội rà phá bom mìn lưu động tỉnh Quảng Trị đã phát hiện, xử lý thành công 4 quả bom “khủng” tại địa bàn H.Hướng Hóa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.