Đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm cho kiểm soát viên Nguyễn Kim Danh

27/09/2016 19:34 GMT+7

Với thành tích đạt được gần 20 năm công tác, anh Nguyễn Kim Danh (46 tuổi) tử vong khi thi hành công vụ được đề nghị truy tặng Huân chương Dũng cảm.

Tối 27.9, nguồn tin từ UBND Long An cho biết, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh vừa chính thức có văn bản đề nghị Ban chỉ đạo 389 quốc gia trỉnh Thủ tướng chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho kiểm soát viên quản lý thị trường (QLTT) anh Nguyễn Kim Danh, khi đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu bị đối tượng tấn công tử vong ngày 15.9 vừa qua.
Anh Nguyễn Kim Danh sinh ngày 1.1.1970, tại thị trấn Đức Hòa, H.Đức Hòa chính thức vào công tác tại chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh từ tháng 1.1997.
Hơn 19 năm công tác anh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vào các năm 2003, 2004 và 2005 do lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu. Cá nhân anh nhiều năm liền được Giám đốc Sở công thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tặng giấy khen.
Trong quá trình công tác, anh Danh luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, dù trước đó, năm 2003, anh cũng bị đối tượng tấn công gây thương tích ở H.Mộc Hóa lúc truy bắt buôn lậu.
Từ ý kiến của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và ý kiến đề xuất của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh, UBND tỉnh Long An đề nghị Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ xem xét đề nghị Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Dũng cảm cho kiểm soát viên Nguyễn Kim Danh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.