Đề nghị truy tố 5 bị can trong vụ chém giám đốc bệnh viện

12/04/2013 03:05 GMT+7

Ngày 11.4, nguồn tin Thanh Niên cho biết Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi giết người trong vụ án truy sát ông Đào Quang Minh , Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn. Các bị can gồm: Ngô Quang Dũng (38 tuổi), Nguyễn Quang Đạt (53 tuổi), Đỗ Đức Thụ (38 tuổi); Nguyễn Mạnh Hùng (19 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (22 tuổi).

Theo kết luận điều tra, năm 2004, Bệnh viện Thanh Nhàn ký hợp đồng phục vụ tang lễ với Công ty TNHH kinh doanh và dịch vụ thiết bị y tế ĐY33 do Nguyễn Quang Đạt làm giám đốc. Đạt đã đầu tư 7 ô tô vào nhà tang lễ để phục vụ vận chuyển, trong đó có 2 xe là của Ngô Quang Dũng (em vợ Đạt), theo thỏa thuận, bệnh viện được hưởng 5% doanh thu. Đến tháng 2.2005, Công ty ĐY33 ký hợp đồng với bệnh viện để đầu tư một số thiết bị và chia 15% doanh thu cho bệnh viện.

Từ tháng 8.2011, ông Đào Quang Minh được bổ nhiệm làm giám đốc bệnh viện và quyết định nâng mức thu từ 5% lên 10% đối với xe phục vụ tang lễ của Đạt và Dũng, đồng thời cho mua thêm 1 ô tô cho bệnh viện cùng hoạt động. Ông Minh cũng nâng mức ăn chia từ thiết bị của Đạt lên 30%. Do bức xúc, Dũng đã thuê Đỗ Đức Thụ và đàn em hành hung ông Minh.

Chiều 1.3.2013, ông Minh cùng đoàn công tác Bệnh viện Thanh Nhàn lên Bệnh viện đa khoa Thái Nguyên làm việc. Được Đạt gọi điện thông báo, Dũng đã cùng nhóm của Thụ bám theo. Đến gần ngã ba Thạch Lỗi thuộc X.Thanh Xuân, H.Sóc Sơn, đoàn nghỉ giải lao thì Hùng xông tới rút dao tấn công ông Minh, chém nhiều nhát vào vai, lưng.

Trong vụ này, Dũng trả công cho nhóm của Thụ 30 triệu đồng, Thụ đưa cho Việt, Hùng mỗi người 6,6 triệu đồng, còn mình giữ lại 16,8 triệu đồng.

Thái Sơn - Hoàng Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.