Đề nghị truy tố đường dây người nước ngoài lừa gần 6,4 tỉ đồng

11/04/2017 06:56 GMT+7

Đây là đường dây lừa đảo quốc tế, với thủ đoạn đóng giả nhân viên tổng đài VNPT thông báo chủ thuê bao nợ tiền cước, rồi chuyển cho đồng bọn tự xưng là công an, đe dọa thuê bao dính đến đường dây tội phạm.

Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra đường dây lừa đảo do người nước ngoài tổ chức, chuyển hồ sơ sang viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 13 bị can, gồm: Peng Kang Yu (24 tuổi), Huang I Jen (30 tuổi), Lu Shih Wei (24 tuổi), Liu En Hsiang (26 tuổi), Hsieh Chia Chun (38 tuổi, đều là người Đài Loan); Giáp Thị Diễm Thúy (38 tuổi), Nguyễn Hữu Minh Tuấn (19 tuổi), Giáp Thanh Đạt (31 tuổi), Đặng Quốc Bảo (23 tuổi), Nguyễn Thanh Bình (22 tuổi), Đoàn Quốc Hiếu (26 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai); Châu Vĩnh Huy (22 tuổi), Nguyễn Hoàng Huy (21 tuổi, đều ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đây là đường dây lừa đảo quốc tế, với thủ đoạn đóng giả nhân viên tổng đài VNPT thông báo chủ thuê bao nợ tiền cước, rồi chuyển cho đồng bọn tự xưng là công an, đe dọa thuê bao dính đến đường dây tội phạm, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để kiểm tra. Nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt gần 6,4 tỉ đồng trong năm 2016.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.