Đề nghị truy tố kẻ vận chuyển tiền giả qua đường hàng không

11/10/2016 08:58 GMT+7

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ tới Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trần Quốc Thanh và Trần Đăng Mai về tội lưu hành tiền giả.

 Theo kết luận điều tra, đêm 15.4.2016, Công an H.Sóc Sơn, TP.Hà Nội phối hợp với Đội an ninh soi chiếu tại sân bay Nội Bài phát hiện trong kiện hành lý của hành khách Trần Quốc Thanh (54 tuổi, ở H.Tân Biên, Tây Ninh), đang làm thủ tục bay từ Hà Nội đi TP.HCM có dấu hiệu bất thường. Tổ công tác đã yêu cầu Trần Quốc Thanh kiểm tra hành lý thì phát hiện bên trong túi xách có 21 xếp tiền loại mệnh giá 200.000 đồng, tổng cộng là hơn 420 triệu đồng.
Trong số này có nhiều tờ trùng sê ri, qua giám định xác định là tiền giả. Ông Thanh khai nhận đã mua số tiền trên của người Trung Quốc với giá 30.000 đồng tiền thật lấy 100.000 đồng tiền giả. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước khi bị bắt quả tang, ngày 17.3 Trần Quốc Thanh đã thực hiện trót lọt 1 vụ vận chuyển gần 100 triệu đồng tiền giả khác, do Trần Đăng Mai (26 tuổi, ở H.Hưng Nguyên, Nghệ An) đưa cho 37 triệu đồng để mua tiền giả. Cơ quan công an xác định Mai là người thuê Thanh mua tiền giả ở các tỉnh phía bắc rồi vận chuyển vào TP.HCM tiêu thụ. Tổng cộng 2 bị can này đã lưu hành 635 triệu đồng tiền giả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.