Đề nghị truy tố vụ mua bán bé trai qua Trung Quốc

02/04/2017 07:48 GMT+7

Tại cơ quan công an, Lượm khai đã bán bé Ph. cho một người ở TQ để hưởng lợi 4.000 nhân dân tệ (tương đương 12 triệu đồng)

Ngày 1.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Lan (37 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, An Giang), Nguyễn Thị Cẩm Tú (35 tuổi), Phạm Thị Thu Hà (57 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), Huỳnh Thị Lượm (40 tuổi, ngụ H.Hòn Đất, Kiên Giang) về hành vi mua bán trẻ em.
Năm 2016, Nguyễn Minh Quí (25 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) đến gặp Lan trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bỏ nên không nuôi nổi con trai ruột là Nguyễn Minh Ph. (sinh ngày 12.1.2015), nếu ai nhận nuôi thì đưa cho Quí 5 triệu đồng.
Sau đó Lan liên hệ với mẹ là Thu Hà và em là Cẩm Tú để thông tin về trường hợp bé Ph. Hà và Tú thông báo cho Huỳnh Thị Lượm, đang sống cùng chồng tại Trung Quốc (TQ), từng thông báo tìm trẻ con đưa sang TQ làm con nuôi. Ngày 4.5.2016, Quí đưa bé Ph. đến giao cho Lan và Hà. Hà gọi điện cho Lượm và Lượm đồng ý mua bé Ph. với giá 20 triệu đồng. Ngày 9.5.2016, Tú đưa bé Ph. đến tỉnh Lạng Sơn cho một phụ nữ là người của Lượm để đưa sang TQ.
Hay tin Quí cho con, mẹ Quí là bà Nguyễn Thị Mịnh (47 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên) không đồng ý nên đến gặp Lan đòi lại. Khi biết Lan mang bé Ph. bán qua TQ thì bà Mịnh đến cơ quan công an tố giác. Qua điều tra, tháng 1.2017, Công an tỉnh An Giang lần lượt bắt giam Lan, Hà, Tú. Đến tháng 2.2017, Lượm từ TQ về VN cũng bị bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lượm khai đã bán bé Ph. cho một người ở TQ để hưởng lợi 4.000 nhân dân tệ (tương đương 12 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.