Di lý nghi phạm cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh 13 tuổi về Sài Gòn

03/08/2015 17:56 GMT+7

(TNO) Cuối giờ chiều nay 3.8, tại TP.Đồng Hới, lực lượng Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã tiếp nhận và di lý Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, ở tổ 8, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), nghi phạm cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh 13 tuổi cùng trường về TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

(TNO) Cuối giờ chiều nay 3.8, tại TP.Đồng Hới, lực lượng Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) đã tiếp nhận và di lý Nguyễn Văn Thiên (17 tuổi, ở tổ 8, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới, Quảng Bình), nghi phạm cưỡng hiếp và sát hại nữ sinh 13 tuổi cùng trường về TP.HCM để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, Thiên là nghi phạm đã cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh N.M.H (13 tuổi, ở tổ 11, P.Nam Lý, TP.Đồng Hới) tại một khách sạn ở P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM vào chiều 22.7.
Thiên bỏ trốn đến tối 2.8 thì bị lực lượng Công an TP.Đồng Hới và Công an Q.Tân Bình bắt khi vừa về đất Đồng Hới. Tại Công an TP.Đồng Hới, Thiên bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành của mình.
Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận bởi sự thương tâm, tính chất nghiêm trọng và cũng như độ tuổi của Thiên khi gây án.
Nghi phạm Nguyễn Văn Thiên được đưa ra sân bay Đồng Hới, bàn giao cho Công an Q.Tân Bình di lý về TP.HCM - Ảnh: Huệ Minh
Trao đổi với PV, luật sư Diệp Kiến Trúc (Văn phòng luật sư Diệp Trúc - Hội Luật sư Quảng Bình) cho biết ông có theo dõi diễn biến vụ việc qua báo chí. Theo luật sư Trúc, với những thông tin ban đầu như thế, nếu có tội Thiên sẽ bị áp dụng xử lý với độ tuổi vị thành niên; khi xử lý sẽ căn cứ những tình tiết tăng nặng giảm nhẹ.
Đặc biệt trong vụ án này, có thông tin Thiên cưỡng hiếp nạn nhân, điều này cơ quan công an sẽ phải điều tra làm rõ về mức độ để có cơ sở luận tội.
Trong một diễn biến khác, chiều 3.8, bà Mai Thị Tuyết - Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Chu Văn An cho biết, Thiên là học sinh có học lực khá - giỏi; trong quá trình học tập, Thiên không có biểu hiện gì khác thường về hành vi và đạo đức, xếp loại hạnh kiểm khá tốt.
Nhiều người tập trung theo dõi vụ di lý tại khu vực làm thủ tục an ninh vào sân bay Đồng Hới - Ảnh: Huê Minh
Về vụ án, bà Tuyết nói: “Đây là sự cố, tai nạn không may đối với nhà trước. Sáng nay (3.8), chúng tôi tổ chức tựu trường năm học mới. Tại buổi lễ, tôi đã nói chuyện với toàn trường, với toàn thể các em học sinh, nhấn mạnh về kỹ năng ứng xử trong mọi tình huống, kỹ năng bảo vệ bảo thân. Trước nay trường rất chú trọng đào tạo, hướng dẫn kỹ năng cho học sinh nhưng rất không may lại vấp phải chuyện như vậy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.