Điều tra bổ sung vụ bán đồng đen giá 30 triệu USD/kg

19/06/2015 06:53 GMT+7

Sau 2 ngày TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo bán đồng đen giá 30 triệu USD/kg với 9 bị cáo bị truy tố về các tội giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm (Thanh Niên đã đưa tin), chiều 18.6, HĐXX đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Lâm tặc tổ chức chém trạm trưởng bảo vệ rừng

Sau 2 ngày TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm vụ lừa đảo bán đồng đen giá 30 triệu USD/kg với 9 bị cáo bị truy tố về các tội giết người, cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và không tố giác tội phạm (Thanh Niên đã đưa tin), chiều 18.6, HĐXX đã tuyên bố tạm hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu cơ quan điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

*Ngày 18.6, TAND H.Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) xét xử sơ thẩm vụ “cố ý gây thương tích” khiến ông Phạm Văn Tâm, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Liên Sang (đóng tại xã Sơn Thái, H.Khánh Vĩnh), bị trọng thương. Theo cáo trạng, Lê Đức Bình (30 tuổi, ở xã Sơn Thái) là người vận chuyển gỗ trái phép, nhiều lần bị ông Tâm phối hợp với lực lượng kiểm lâm bắt giữ. Ngày 20.6.2014, Bình gọi Lê Quốc Định và Nguyễn Thế Hải từ Hà Tĩnh vào xã Sơn Thái để chém ông Tâm trả thù. Hậu quả ông Tâm bị thương tích 32%. Sau phần thẩm vấn, HĐXX quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung do còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.