Điều tra nhóm phá rừng phòng hộ ở Thừa Thiên-Huế

02/04/2017 07:03 GMT+7

Ngày 1.4, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên-Huế) cho biết đang làm rõ vụ chặt phá rừng phòng hộ tại khu vực đỉnh đèo Kim Quy thuộc khoảnh 1, tiểu khu 143, nằm trên địa bàn xã Hồng Tiến.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 31.3, lực lượng bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Hương tuần tra, phát hiện 2 người có dấu hiệu cảnh giới cho nhóm phá rừng (gồm Hồ Trung Kiên, 32 tuổi và Hồ Văn Cần, 34 tuổi, cùng trú xã Hồng Kim, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) nên tạm giữ và báo cho Công an xã Hồng Tiến phối hợp xử lý. Riêng nhóm chặt phá rừng thấy “động” đã kịp bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 máy cưa và nhiều thân gỗ có giá trị đã bị đốn hạ; ngoài ra, có 4 xe máy cất giấu cách hiện trường khoảng 200 m.
Bước đầu, Kiên và Cần phủ nhận mình tham gia phá rừng, khẳng định họ đang đi “soi ếch”. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.