Điều tra tàu đổ bùn thải ra biển

10/05/2017 12:28 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang điều tra, xác minh các tàu đổ bùn thải ra vùng biển giáp ranh giữa hai tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa, khiến nước biển đục ngầu.

Ngày 10.5, ông Phạm Văn Hào, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Hoàng Mai (Nghệ An), cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Bảo vệ Môi trường Nghệ An và Đồn biên phòng Quỳnh Phương (Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) tổ chức kiểm tra vị trí tàu đổ bùn thải trên vùng biển xã Hải Hà (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), cách địa phận vùng biển xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) khoảng 250 m; đồng thời lấy mẫu bùn để phân tích.
Theo ông Hào, nhiều ngày qua, người dân địa phương phản ánh tình trạng một số tàu đổ bùn thải ra biển khiến nước biển tại vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An chuyển màu đục ngầu. Qua kiểm tra tọa độ, vị trí các tàu này đổ bùn thải thuộc địa phận tỉnh Thanh Hóa.

tin liên quan

Bắt giữ tàu đổ bùn thải ra biển
Cơ quan chức năng Nghệ An đang điều tra, xác minh một tàu chở bùn từ cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) ra đổ tại vùng biển huyện Quỳnh Lập (Nghệ An) bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ vào đêm 8.9.
“Hiện chúng tôi đang chờ kết quả phân tích mẫu bùn thải các tàu này đổ ra biển, đồng thời cử lực lượng của Phòng phối hợp với Đồn biên phòng Quỳnh Phương túc trực kiểm tra vị trí đổ bùn thải của các tàu này. Việc làm trên đã khiến nước biển gần bờ chuyển màu đục. Hiện chưa xuất hiện tình trạng tôm cá chết bất thường”, ông Hào nói.
Cũng theo ông Hào, chính quyền thị xã Hoàng Mai đã có công văn gửi huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn đề nghị  kiểm tra lại việc đổ thải bùn đã đúng quy định hay chưa, loại chất thải đổ ra biển là gì, để thông báo rộng rãi cho người dân yên tâm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.