Đồn phó đồn Biên phòng và chiến sĩ lái xe bị lũ cuốn trôi

11/10/2017 08:32 GMT+7

Trên đường đi công tác về qua đập tràn, một Đồn phó đồn Biên phòng và chiến sĩ lái xe bị nước lũ cuốn trôi . Lực lượng tìm kiếm nỗ lực thâu đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân.

Sáng nay (11.10), ông Lò Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), cho biết chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động lực lượng và nhân dân địa phương tìm kiếm hai cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng Yên Khương (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) bị lũ cuốn trôi.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 10.10, chính quyền địa phương nhận được tin xe ô tô chở ông Cao Đăng Cường, Đồn phó Đồn biên phòng Yên Khương và chiến sĩ Nguyễn Thành Chủng (lái xe của Đồn Biên phòng Yên Khương) bị nước lũ cuốn trôi khi đang lưu thông qua đập tràn thôn Bôn (xã Yên Khương).
Theo đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử lực lượng phối hợp tìm kiếm các nạn nhân.
Chính quyền địa phương, người dân và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Yên Khương cũng đã tổ chức lực lượng tìm kiếm thâu nhưng đến 8 giờ sáng nay (11.10) vẫn chưa tìm thấy các nạn nhân mất tích.
Như Thanh Niên đã đưa tin, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa lớn, đặc biệt là tại các huyện miền núi, gây sạt lở, chia cắt nhiều xã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.