Đơn vị nạo vét sông Đồng Nai đưa ghe hút cát “chui” vào hoạt động

08/07/2016 06:54 GMT+7

Giấy phép chỉ cho phép 5 phương tiện hoạt động tại công trình nhưng công ty này đưa đến 14 phương tiện vào hút, bơm cát.

Sáng 7.7, Cục CSGT, Bộ Công an phối hợp với Bộ đội biên phòng TP.HCM, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã bắt quả tang 7 ghe bơm, hút cát trọng tải từ 40 - 60 tấn hoạt động “chui” trên sông Đồng Nai tại dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải trên sông Đồng Nai.
Lúc ập đến kiểm tra, lực lượng phối hợp phát hiện có tổng cộng 12 ghe bơm, hút cát trọng tải 40 - 60 tấn/ghe; 2 sà lan trọng tải từ 400 - 500 m3. Tại hiện trường, PV Thanh Niên ghi nhận các ghe hút cát được trang bị những ống sắt có đường kính khoảng 50 cm, dài hàng chục mét cắm sâu xuống lòng sông, rồi hút cát lên một sàng lọc lớn bằng sắt được đặt giữa khoang ghe. Tại đây, các nhân công hì hục phun nước xối xả vào cát vừa hút được dưới sông; phần cát thành phẩm chảy thẳng xuống khoang ghe, còn đất đá, rác được các nhân công liên tục nhặt vứt ra ngoài. Tiếng máy nổ vang vọng, tiếng gọi nhau í ới của công nhân trên những chiếc ghe “khổng lồ” biến khu vực này chẳng khác nào đại công trường hút cát.
Đáng chú ý, trong lúc lực lượng chức năng tiến hành lai dắt các ghe cát này cập cảng Phú Hữu (Q.9) để xử lý thì một số ghe tìm cách bỏ chạy, một số ghe khác âm thầm xả cát xuống lại lòng sông hòng phi tang chứng cứ. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng ca nô áp sát, yêu cầu chủ phương tiện chấp hành.
Qua kiểm tra giấy phép, Cục CSGT xác định dự án trên do một công ty có trụ sở ở Q.10 thực hiện. Công ty này xuất trình giấy phép nạo vét tận thu hoạt động vùng nước cảng biển TP.HCM từ tháng 10.2015 - 10.2016; dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải trên sông Đồng Nai, từ mũi Đèn Đỏ đến rạch Ông Nhiên. Dự án này thực hiện theo hình thức tận thu bù chi phí, không sử dụng ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, giấy phép chỉ cho phép 5 phương tiện hoạt động tại công trình nhưng công ty này đưa đến 14 phương tiện vào hút, bơm cát. Xác minh nhanh, cơ quan chức năng phát hiện trong các phương tiện hoạt động “chui” chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép, có nhiều phương tiện không có giấy đăng kiểm, chưa hoán đổi công năng. Hiện cơ quan chức năng tạm giữ các phương tiện để điều tra xử lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.