Đóng cửa hai 'lò' mũ bảo hiểm dỏm

11/04/2014 02:05 GMT+7

Chiều 10.4, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ loạt bài Đột nhập lò sản xuất mũ bảo hiểm dỏm đăng trên Thanh Niên, lực lượng chức năng đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra và thu giữ số lượng lớn mũ bảo hiểm dỏm.

Chiều 10.4, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin từ loạt bài Đột nhập lò sản xuất mũ bảo hiểm dỏm đăng trên Thanh Niên, lực lượng chức năng đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra và thu giữ số lượng lớn mũ bảo hiểm dỏm.

Tại kho chứa trong hẻm 86/20 ngõ Trại Cá, đường Trương Định (Q.Hoàng Mai, Hà Nội), lực lượng chức năng thu giữ 1.944 mũ kém chất lượng và dán tem hợp quy giả. Tại Bắc Ninh, đoàn kiểm tra thu giữ 531 mũ dỏm và 2 máy khoan dập cùng số lượng lớn tem hợp chuẩn giả tại xưởng lắp ráp mũ “chui” của Nguyễn Văn Tiệp và Nguyễn Đình Trung (cùng ở thôn Quế Ổ, xã Chi Lăng, H.Quế Võ, Bắc Ninh).

Nguyễn Tuấn

>> Đột nhập lò sản xuất mũ bảo hiểm dỏm
>> Đột nhập lò sản xuất mũ bảo hiểm dỏm - Kỳ 2: Làm từ nhựa phế phẩm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.