"Chủ tịch hoặc phó chủ tịch phải xuống chỉ đạo trực tiếp, tác phong làm việc phải như vậy, chứ giờ còn ngồi bàn giấy chỉ đạo là không được”, ông Phong nhấn mạnh, sau khi biểu dương cách xử lý quyết liệt của Q.1 để lấy lại vỉa hè cho người đi bộ.

tin liên quan
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong: 'Ngồi bàn giấy không ra việc được''Chúng ta phải chịu khó ra địa bàn chỉ đạo trong các giờ nhạy cảm, cho các vụ việc nhạy cảm mới được việc, chứ ngồi bàn giấy chỉ đạo thì chẳng ra việc đâu', Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nói.
Quy định xử lý rất đầy đủ
|
||||||||||||||||
Xung quanh một số ý kiến nghi ngại về tính pháp lý khi đoàn liên ngành của Q.1 đi kiểm tra đã quyết liệt tháo dỡ, đập bỏ ngay những công trình lấn chiếm vỉa hè… Ông Hoan nói: “Có người đặt dấu hỏi việc làm này nhanh quá, liệu có đúng quy trình hay không? Thực ra, vấn đề ra quân xử lý lòng lề đường đã được đặt ra từ trước đến nay. Những quy định pháp luật về xử lý hành vi lấn chiếm lòng lề đường rất đầy đủ, nhưng do sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, đặc biệt ở các khu đô thị mới hay ngoại thành, càng xa trung tâm TP thì việc quản lý lòng lề đường càng bị buông lỏng, dẫn đến những công trình tồn tại lâu nay. Vì vậy, việc xử lý quyết liệt là cần thiết”.
Cũng theo ông Hoan, việc Q.1 ra quân xử lý lấn chiếm lòng lề đường như một cơn lốc, liên tục và liên tục, làm đúng với chỉ đạo của TP. “Không chỉ Q.1 mà các quận huyện khác cũng cần phải ra quân quyết liệt, dứt khoát để trả lại lòng lề đường về đúng chức năng của nó”, ông Hoan nhấn mạnh.
Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ đạo tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè chiều 27.2
|
Buộc người vi phạm trả chi phí tháo dỡ, cẩu xe…
Cũng trong hôm qua, đoàn kiểm tra liên ngành Q.1, do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận, dẫn đầu tiếp tục tiến hành lập lại trật tự lòng lề đường, tháo dỡ các công trình vi phạm lấn chiếm vỉa hè trên nhiều tuyến đường, bao gồm cả những công trình liên quan đến cơ quan nhà nước... “Đây là công trình lấn chiếm phải trả lại lề đường cho người đi bộ”, ông Hải cương quyết.
Trả lời câu hỏi thời gian qua đoàn liên ngành đã tháo dỡ công trình lấn chiếm vỉa hè và cẩu kéo nhiều xe vi phạm về trụ sở chờ giải quyết, vậy ai sẽ trả các chi phí phát sinh từ việc này, ông Hải khẳng định: “Đơn vị vi phạm sẽ phải trả các chi phí này. Đối với các xe vi phạm, ngoài đóng phạt theo biên bản đậu không đúng nơi quy định, nếu bị lực lượng cẩu kéo về thì phải trả chi phí cẩu kéo”. Cũng theo ông Hải, sau khi lực lượng chức năng giải tỏa công trình, vật dụng vi phạm, nếu đơn vị nào cố tình tái phạm lấn chiếm lòng lề đường sẽ bị phạt nặng. “Sẽ không có chuyện xử phạt xong thì buông lơi, không xử lý”, ông Hải nói.
Khẳng định thêm về tính pháp lý trong việc lấy lại vỉa hè cho người dân, ông Nguyễn Chí Việt, Phó chủ tịch UBND P.Nguyễn Thái Bình, Q.1 cho biết: “Chúng tôi đã thông báo cho các đơn vị trên địa bàn phường, từ ngày 23.2 chiến dịch ra quân dẹp bỏ lấn chiếm vỉa hè của UBND quận sẽ triển khai và xử lý triệt để. Đa số các hộ dân đã chấp hành và được thông báo nên hầu hết các hộ đều chấp hành việc tháo dỡ”.
Theo Đội quản lý trật tự đô thị Q.1, sau 40 ngày (16.1 - 26.2) ra quân đảm bảo trật tự an toàn đô thị trên địa bàn, UBND quận đã lập biên bản xử phạt 875 trường hợp vi phạm. Trong đó có 85 trường hợp vi phạm liên quan đến vệ sinh môi trường (xả rác, tiểu bậy, xả nước thải), còn lại 790 trường hợp vi phạm về lấn chiếm vỉa hè (đỗ xe, bày bán hàng hóa, bán hàng rong...). Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản, tiền phạt thu về ngân sách gần 500 triệu đồng.

tin liên quan
Giành lại vỉa hè: Cẩu xe biển xanh, bứng sư tử đá, tháo gà mô hìnhTrong đêm 26.2, Đoàn kiểm tra UBND Q.1 (TP.HCM) tiến hành lập biên bản xử phạt 2 xe biển xanh đậu trên vỉa hè, đồng thời bứng luôn cặp sư tử đá và tháo dỡ gà trống mô hình trước quán nhậu.
Tự giác phá dỡ công trình lấn chiếm
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng Q.1 và một số địa phương đã mang lại hiệu ứng tốt. Những ngày qua, nhiều quận huyện cũng đã triển khai lực lượng kiểm tra, tái lập trật tự vỉa hè, lòng đường trên địa bàn. Đặc biệt, nhiều hộ gia đình, cơ quan đã tự giác phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè.
Chiều 26.2, trước nhà 85A Trần Đình Xu (P.Nguyễn Cư Trinh, Q.1), bậc tam cấp được người dân tự phá bỏ. Người thuê căn nhà này cho biết được sự đồng ý của chủ nhà nên sẽ sửa chữa lại cho phù hợp. Cách đó không xa, trước một căn nhà cũng trên đường Trần Đình Xu, một người đàn ông đội mưa cố gắng hoàn thiện việc lắp bậc tam cấp bằng sắt, nhỏ gọn để không chiếm diện tích vỉa hè, thay cho bậc tam cấp bằng bê tông trước đó vừa được bỏ. Trong khi đó từ trưa đến cuối chiều 26.2, tại Bệnh viện (BV) Phụ sản quốc tế Sài Gòn (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) nhiều công nhân tất bật đập bỏ mảng bê tông ghi bảng tên BV trên vỉa hè đường Tôn Thất Tùng. Trả lời PV Thanh Niên, đại diện BV cho biết đã chủ động đập bỏ mảng bê tông để tạo sự thông thoáng vỉa hè cho người đi bộ...
|
Chiều 27.2, dọc các tuyến phố cổ Hàng Ngang, Hàng Đào, Chả Cá, Lương Văn Can... thuộc Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội), đoàn công tác của công an quận và các phường trên địa bàn đồng loạt ra quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè. Hàng chục hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, mặt đường đã bị lập biên bản xử lý; nhiều phương tiện dựng đỗ trái phép bị tạm giữ, xử phạt. Thượng úy Đinh Thanh Tùng, Cảnh sát trật tự P.Hàng Đào, cho biết việc ra quân xử phạt, lấy lại vỉa hè cho người đi bộ được thực hiện thường xuyên từ mùng 5 Tết Nguyên đán 2017 đến nay.
Mai Hà
|
Bình luận (0)