Đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng để tránh ngập úng cho hạ du sông Sài Gòn

18/10/2017 18:36 GMT+7

Từ 14 giờ ngày 18.10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tạm đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng để tránh xảy ra tổ hợp bất lợi gây ngập úng cho vùng hạ du, trong đó có TP.HCM.

Ngày 18.10, ông Nguyễn Phước Trung, Phó trưởng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN TP.HCM đã phát thông báo đến các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An và các đơn vị liên quan về việc Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa (thuộc Bộ NN-PTNT) tiến hành ngưng xả tràn hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng.
Theo đó, kể từ 14 giờ ngày 18.10, công ty sẽ tạm đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng với mục đích để tránh xảy ra tổ hợp bất lợi gây ngập úng cho vùng hạ du, trong đó có TP.HCM.
Theo thông tin vận hành như thông báo trước đó, từ ngày 15.10 đến ngày 20.10, Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa vận hành điều tiết hạ thấp mực nước hồ Dầu Tiếng với lưu lượng xả xuống hạ du sông Sài Gòn là 100 m3/s.
Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa cũng gửi công văn đến các địa phương vùng hạ lưu thông tin về việc tạm thời đóng tràn xả lũ hồ Dầu Tiếng để các địa phương chủ động trong kế hoạch sản xuất.
Theo ông Hùng, tùy thuộc tình hình khí tượng thủy văn trên lưu vực, diễn biến thủy triều ở hạ du sông Sài Gòn, công ty sẽ điều chỉnh thời gian, lưu lượng và thông báo sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.