Đưa con bạc từ Campuchia về VN giam giữ

20/03/2016 06:19 GMT+7

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tạo (32 tuổi, ngụ Phú Yên) và Nguyễn Hùng Hoàng (38 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra việc bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 19.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) vẫn đang tạm giữ hình sự Phạm Văn Tạo (32 tuổi, ngụ Phú Yên) và Nguyễn Hùng Hoàng (38 tuổi, ngụ Đắk Lắk) để điều tra việc bắt giữ người trái pháp luật.

Phạm Văn Tạo và Nguyễn Hùng Hoàng tại Công an H.Bến Cầu, Tây Ninh - Ảnh: Ngọc HàPhạm Văn Tạo và Nguyễn Hùng Hoàng tại Công an H.Bến Cầu, Tây Ninh - Ảnh: Ngọc Hà
Trước đó, ngày 16.3, Công an H.Bến Cầu kiểm tra hành chính căn nhà của bà N.T.R (80 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, H.Bến Cầu), phát hiện Tạo, Hoàng cùng 4 người lạ mặt có dấu hiệu nghi vấn nên mời về cơ quan làm việc.
Tại đây, 4 người này khai tên Vũ Minh Tuấn (27 tuổi, xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành, Tây Ninh), Võ Thanh Sơn (19 tuổi, xã Long Kiến, H.Chợ Mới, An Giang), Trần Anh Tuấn (19 tuổi, KP.3, P.4, TP.Tây Ninh), Trần Đình Thái (17 tuổi, P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) đều là những con nợ của Tạo và Hoàng đang bị giam giữ tại căn nhà trên.
Theo điều tra ban đầu, sau khi qua casino Campuchia đánh bạc và thua sạch tiền, cả 4 người vay tiền của Hoàng, Tạo để tiếp tục đỏ đen (Sơn vay 100 triệu đồng, Minh Tuấn vay 45 triệu đồng, Anh Tuấn vay 40 triệu đồng và Thái vay 60 triệu đồng) và tiếp tục thua hết nên bị Tạo, Hoàng bắt giữ (có người bị giam từ tháng 12.2015 đến nay). Trong thời gian bị giam giữ tại khách sạn New World (thuộc P.Bavet, TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia), Hoàng và Tạo thường cho người đến hành hung, gọi điện thoại về gia đình các con nợ hăm dọa, yêu cầu mang tiền sang chuộc mạng.
Ngày 13.3, tại phòng B303 của khách sạn New World xảy ra vụ ông Nguyễn Văn Dương (41 tuổi, xã Bình Hiệp, TX.Kiến Tường, Long An), cũng là một “con nợ” của chủ sổ casino, bỏ trốn và bị nhóm cho vay bắt được đánh đến tử vong (Thanh Niên đã thông tin). Khi cảnh sát Campuchia đến khách sạn điều tra, Tạo và Hoàng sợ bị phát hiện việc bắt giữ người trái pháp luật nên đưa 4 người trên về nhà mẹ vợ của Tạo tiếp tục giam giữ.
Tại cơ quan công an, Tạo và Hoàng khai hằng ngày đưa người VN có nhu cầu sang Campuchia đánh bạc ở các casino và kiêm luôn cho vay thế mạng. Khách vay phải trả lãi 10% (lãi được lấy trước khi vay tiền). Nếu khách ăn, Tạo và Hoàng thu thêm tiền xâu 15% trên tổng số tiền thắng bạc, còn thua sạch tiền thì bị chúng bắt nhốt ở khách sạn rồi gọi điện thoại về buộc gia đình mang tiền sang chuộc mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.