Đưa con đến trường, người mẹ bị xe ben cán tử vong trên đường quay về nhà

08/05/2017 12:39 GMT+7

Sau khi đưa con đến trường, người phụ nữ chạy xe máy về nhà thì không may va chạm với xe ben, ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8 giờ ngày 8.5, sau khi đưa con đến trường, chị Hạnh (khoảng 35 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ, hướng từ H.Nhà Bè về Q.7.

tin liên quan

Trụ điện gãy đè cô giáo và con trai tử vong
Cô giáo Phụng trên đường chở con trai đi học thì bị trụ điện bất ngờ gãy đổ đè lên xe máy. Cô Phụng tử vong tại chỗ. Cháu Huy tử vong sau đó tại bệnh viện.
Khi cách cầu Rạch Đỉa khoảng 200 m (H.Nhà Bè), xe máy của chị Hạnh xảy ra va chạm với xe ben BS 51C - 733.67, đang rẽ phải vào một công trình gần đó.
Cú va chạm khiến chị Hạnh ngã xuống đường và bị xe ben cán tử vong tại chỗ.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Xe tải chở đá bốc cháy trên cầu Cần Thơ
Lúc 9 giờ ngày 8.5, một xe tải chở đá bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu Cần Thơ, gây kẹt xe khoảng 20 phút.
Theo nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm trên, xe tải chở đá thuê mang BS 70C - 032.40, do tài xế Trương Thái Huy (34 tuổi, P.Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) điều khiển, lưu thông hướng từ TP.Cần Thơ đi tỉnh Vĩnh Long. Khi lên đến nhịp giữa của cầu Cần Thơ, bất ngờ xe bốc cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp xe.
Đội Bảo trì cầu Cần Thơ khi phát hiện xe cháy đã tổ chức chặn dòng xe ở 2 đầu cầu, dùng bình chữa cháy mini và xe tiếp nước để dập tắt lửa, đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Sau 20 phút, đám cháy trên xe được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Mai Trâm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.