Đưa ngư dân bị thương ở mắt vào đảo Song Tử Tây chữa trị

24/12/2016 17:05 GMT+7

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết gần 14 giờ 24.12, ngư dân Huỳnh Hiếu (40 tuổi) của tàu BĐ 96819 TS đã được đưa lên đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) để chữa trị.

Rạng sáng cùng ngày, tàu cá BĐ 96819 TS của ông Huỳnh Liêm (ở Bình Định) đang hoạt động tại vùng biển cách đảo Song Tử Tây khoảng 20 lý thì anh Hiếu bị đá lạnh từ tàu bên cạnh bắn trúng vào mắt trái, chảy nhiều máu, không nhìn thấy.
Nhận được tin báo, Hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam đã kết nối cho Viện Y học biển trao đổi trực tiếp với tàu BĐ 96819 TS để hướng dẫn sơ cứu, cầm máu cho nạn nhân Hiếu.
* Trưa 23.12, tàu cá BĐ 91247-TS của ông Nguyễn Sơn (ở xã Nhơn Hội, TP.Quy Nhơn, Bình Định), trên tàu có 9 thuyền viên, đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển thuộc ngư trường phía nam thì ngư dân Trần Túc (31 tuổi, trú xã Nhơn Hội) có biểu hiện đau đầu kéo dài, không ăn uống được.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin duyên hải Vũng Tàu đã nối máy liên lạc thuyền trưởng tàu cá với bác sĩ của Viện Y học biển Việt Nam để được tư vấn cách chăm sóc người bệnh. Hiện tàu cá cá BĐ 91247-TS đang đưa anh Túc vào bờ để chữa trị, dự kiến ngày 25.12 sẽ về tới Bà Rịa-Vũng Tàu.
Ngoài ra, tỉnh Bình Định còn có tàu cá BĐ 96668 TS của ông Lê Văn Thiểu (ở xã Hoài Hương, H.Hoài Nhơn), trên tàu có 12 thuyền viên tàu bị hỏng máy thả trôi tại ngư trường phía nam và đnag liên hệ với các cơ quan chức năng để cầu cứu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.