Ép nhậu, bị đâm chết

25/03/2016 15:30 GMT+7

Hiếu thấy Hướng không nhận lời mời nhậu cùng mình liền xông vào đánh Hướng rơi xuống biển. Lên được tàu, Hướng lấy dao đuổi đánh, đâm Hiếu.

Hiếu thấy Hướng không nhận lời mời nhậu cùng mình liền xông vào đánh Hướng rơi xuống biển. Lên được tàu, Hướng lấy dao đuổi đánh, đâm Hiếu.

Ngư dân đánh bắt trên biển - Ảnh minh họaNgư dân đánh bắt trên biển - Ảnh minh họa
Ngày 25.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra quyết định khởi rố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Sông Hướng (28 tuổi, ngụ ấp Diêm Điền, X.Điền Hải, H.Đông Hải) về hành vi giết người.
Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 18.3, tàu cá BTh-88525-TS của ông Trần Văn Nòng (39 tuổi, tạm trú thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải) và tàu cá KG-9959-TS của ông Trần Quý (52 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) trong lúc đang neo đậu trên biển thì ngư dân tàu cá KG-9959-TS tập trung qua tàu BTh-88525-TS tổ chức nhậu. Sau khi nhậu xong, các ngư dân của tàu KG-9959-TS trở về tàu ngủ.
Một lúc sau, 3 ngư dân của tàu BTh-88525-TS gồm: Nguyễn Đoàn Hiếu (31 tuổi), Huỳnh Hoàng Khương (24 tuổi) và Nguyễn Vũ Thái (25 tuổi) sang rủ các ngư dân trên tàu KG-9959-TS nhậu tiếp nhưng Hướng từ chối và đi vào trong tàu ngủ.
Thấy vậy, Hiếu nói là Hướng khinh dể mình nên xông vào bóp cổ, đánh Hướng. Trong khi đó Khương, Thái đi chung với Hiếu không can ngăn mà còn tiếp tay đánh Hướng rơi xuống biển.
Sau khi cố gắng leo được lên tàu cá, Hướng bực tức lấy cây dao đuổi đâm Hiếu làm Hiếu rơi xuống biển. Hiếu được các ngư dân vớt lên tàu BTh-88525-T sơ cứu, rồi chạy tàu vào đất liền để điều trị vết thương, nhưng tàu đi khoảng 1 hải lý thì Hiếu tử vong, do vết thương bị đâm ở bụng khá sâu.
Đến chiều 19.3, 2 chủ tàu cá nói trên đã đưa tàu và các ngư dân vào Trạm kiểm soát Biên phòng Gành Hào (H.Đông Hải) để trình trình báo sự việc.
Ngày 20.3, Hướng cũng chủ động đến Cơ quan CSĐT Công an H.Đông Hải để đầu thú.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.