Gái bán dâm tại Hà Nội chịu hình thức bạo lực tồi tệ

15/12/2015 14:18 GMT+7

Cưỡng hiếp tập thể, bắt quan hệ tình dục kéo dài, quỵt tiền, cưỡng ép tiếp khách, đánh đập… là những hình thức bạo lực tồi tệ mà phụ nữ bán dâm tại Hà Nội đang phải chịu đựng.

Cưỡng hiếp tập thể, bắt quan hệ tình dục kéo dài, quỵt tiền, cưỡng ép tiếp khách, đánh đập… là những hình thức bạo lực tồi tệ mà phụ nữ bán dâm tại Hà Nội đang phải chịu đựng.

Theo kết quả nghiên cứu Viện Nghiên cứu phát triển xã hội công bố tại Hội thảo “Bạo lực đối với phụ nữ bán dâm-Thực trạng và giải pháp” do Bộ LĐ-TB-XH và Tổ chức Plant tại Việt Nam tổ chức sáng nay 15.12, tại Hà Nội khoảng 3.000 phụ nữ bán dâm đang hoạt động. Thành phần người bán dâm đa dạng và phức tạp, đa phần là phụ nữ di cư từ các tỉnh; cuộc sống gia đình khó khăn, chứng kiến bạo hành gia đình; học vấn thấp (chủ yếu là trình độ THCS hoặc bỏ học, một số ít học THPT). Độ tuổi trung bình của phụ nữ bán dâm trẻ hóa dưới 18 tuổi đến 50 tuổi.
Đề xuất lập đường dây nóng hỗ trợ gái mại dâm bị bạo lực - Ảnh: Do công an cung cấp

Tuy nhiên, nguy cơ nghiêm trọng nhất vẫn là bạo lực. Qua cuộc khảo sát, các chị em mại dâm chịu mức độ bạo lực về thể chất, tinh thần, tình dục, kinh tế. Bị xỉ nhục, mắng chửi là câu chuyện thường ngày ở huyện đối với chị em. 
Ngoài bạo lực tinh thần, những người bán dâm còn bị chủ, bảo kê đuổi đánh, gây chấn thương, tổn thương cơ thể. Đặc biệt, những hình thức bạo lực tồi tệ như: cưỡng ép quan hệ tình dục nhiều tư thế, hình thức, nhiều lần; quan hệ tình dục kéo dài; cưỡng hiếp tập thể; lừa để quan hệ tình dục tập thể; cưỡng ép tiếp khách “ngoại giao”.
Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã đưa ra khuyến nghị, cần có cơ chế để người bán dâm phản ánh bạo lực, lập đường dây nóng để chị em gọi đến để hỗ trợ. Bên cạnh đó, cần thiết thành lập diễn đàn chính sách để bảo vệ quyền không bị xâm hại thân thể của phụ nữ bán dâm và có các dịch vụ xã hội, dịch vụ tiếp cận các cơ sở bạo lực giới cho họ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.