Gần 21.400 ha lúa bị nhiễm bệnh đặc biệt nguy hiểm

04/04/2010 03:00 GMT+7

Ngày 3.4, ông Bùi Sỹ Doanh - Phó cục trưởng phụ trách Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho biết, hiện đã có 21.390 ha lúa vụ đông-xuân của 25 tỉnh thành phía Bắc bị nhiễm bệnh lùn sọc đen, các địa phương đã phải tiêu hủy 21 ha.

Theo ông Doanh, đây là bệnh đặc biệt nguy hiểm nên Bộ đã chính thức công bố dịch từ tỉnh Quảng Ngãi trở ra phía Bắc. Hiện tại chưa thể khẳng định mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh này đối với năng suất lúa vụ đông-xuân nhưng tại Ninh Bình, bước đầu phát hiện những diện tích lúa nhiễm bệnh bị xoắn đòng và không trổ thoát. Bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lan rộng rất cao. Cục Bảo vệ thực vật khuyến cáo, các địa phương cần tổ chức kiểm tra đồng ruộng hằng ngày, phát hiện bệnh thì xử lý kịp thời, phun thuốc trừ rầy triệt để và đồng bộ. Với những địa phương đã công bố dịch, Nhà nước hỗ trợ 4 triệu đồng/ha lúa phải nhổ, 100% tiền mua thuốc trừ rầy.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.