Ghen tuông, vượt đường xa giết vợ

29/06/2016 10:35 GMT+7

Trong đêm khuya, Tô Huy Cường đi xe vượt khoảng đường từ TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sang Tây Ninh để tìm vợ (đã ly thân) giết vì ghen tuông.

Ngày 29.6, tại trường THCS Phước Đông (H.Gò Dầu), TAND tỉnh Tây Ninh xét xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt Tô Huy Cường (39 tuổi, ngụ P.Hố Nai 1, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) 12 năm tù về tội "giết người".
Theo cáo trạng, Cường và L.T.B.P là vợ chồng sống tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai), có 2 người con chung. Do phát sinh mâu thuẫn nên cả 2 sống ly thân.
Năm 2010, chị P. đến ấp Phước Đông B, X.Phước Đông, H.Gò Dầu (Tây Ninh) mở quán nhậu để sinh sống.
Khuya 22.1.2016, Cường gọi điện thoại cho chị P. khuyên quay về sống lại nhưng chị này không đồng ý. Lúc này, Cường cho rằng, chị P. đã thay lòng đổi dạ nên ghen tức.
Trong đêm, Cường mượn xe máy và cầm con dao cất vào cốp xe đến nơi P. mở quán. Đến nơi, thấy quán đóng cửa nên Cường đứng chờ.
Đến khoảng 8 giờ sáng 23.1.2016, thấy chị P. chặt nước đá trước nhà, Cường đến gần P. hỏi: “Em có bồ phải không?” thì P. trả lời không có. Cường vẫn cho rằng vợ cắm sừng mình nên lấy dao đâm nhiều nhát vào đùi, bụng, ngực nạn nhân. Cường còn dùng dao chặt nước đá chém nhiều cái vào đầu P. Thấy nhiều người la lên, Cường ném dao bỏ chạy về Biên Hòa, Đồng Nai và ra đầu thú.
Chị P. được đưa đi cấp cứu, may mắn thoát chết, tỉ lệ thương tích 50%.
Ngày 28.1.2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cường về tội “Cố ý gây thương tích”.
Đến ngày 21.3.2016, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu ra quyết định chuyển tội danh khởi tố vụ án và bị can Cường từ “Cố ý gây thương tích” sang tội “Giết người”.
Tại phiên tòa, bị hại không yêu cầu bồi thường đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì tình nghĩa vợ chồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.