Giả danh cán bộ Thanh tra Chính phủ, lừa đảo gần 1,2 tỉ đồng

15/12/2016 08:13 GMT+7

Trung và Phượng bàn bạc, giả danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ, giới thiệu có quen biết nhiều người, rồi nhận tổng cộng 1,195 tỉ đồng để chạy việc làm trong cơ quan nhà nước cho 2 người ở H.Quảng Xương và TP.Thanh Hóa.

Ngày 14.12, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Trung (38 tuổi, ngụ xã Quảng Lộc, H.Quảng Xương, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời truy bắt Phạm Thị Phượng (42 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, H.Cái Bè, Tiền Giang).
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian chạy xe ôm ở Hà Nội, Trung quen biết Phượng (là lao động tự do). Tháng 7.2013, Trung và Phượng bàn bạc, giả danh là cán bộ Thanh tra Chính phủ, giới thiệu có quen biết nhiều người, rồi nhận tổng cộng 1,195 tỉ đồng để chạy việc làm trong cơ quan nhà nước cho 2 người ở H.Quảng Xương và TP.Thanh Hóa. Sau khi nhận tiền, cả hai không xin được việc và cũng không trả lại số tiền đã nhận.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.