Giải cứu 1 học sinh bị bắt đòi tiền chuộc

20/01/2017 07:00 GMT+7

Bà Tr. trình báo vụ con trai mình bị 2 thanh niên lạ bắt giữ và gọi điện thoại yêu cầu chuyển 4 triệu đồng mới cho gặp lại con.

Ngày 19.1, thiếu tá Mai Thanh Tâm, Phó trưởng Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa giải cứu thành công học sinh L.Đ.Th (17 tuổi, học lớp 11 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển), con của bà L.T.T.Tr (40 tuổi, trú thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, H.Đại Lộc).
Hai nghi phạm thực hiện vụ bắt cóc là Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi, cùng trú xã Đại Chánh, H.Đại Lộc).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 18.1, Công an H.Đại Lộc nhận được tin từ bà Tr. trình báo vụ con trai mình bị 2 thanh niên lạ bắt giữ và gọi điện thoại yêu cầu chuyển 4 triệu đồng mới cho gặp lại con.
Ngay sau đó, Công an H.Đại Lộc lập phương án giải cứu. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi Hoàng, Bình chở Th. đến điểm hẹn giao nhận tiền (tại thôn Thanh Vân) thì bị lực lượng trinh sát bắt quả tang và khống chế thành công.
Tại cơ quan điều tra, Hoàng và Bình khai nhận đã cho Th. mượn 2 triệu đồng, nhưng không được trả đúng hẹn nên tổ chức bắt người, đòi tiền chuộc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.