Giải cứu 2 con nợ bị nhóm giang hồ Hải Phòng tra khảo, dọa giết

30/10/2015 13:19 GMT+7

(TNO) Một nhóm giang hồ từ Hải Phòng vào TP.HCM bắt giữ 2 người trái pháp luật, dọa giết để đòi nợ.

(TNO) Một nhóm giang hồ từ Hải Phòng vào TP.HCM bắt giữ 2 người trái pháp luật, dọa giết để đòi nợ.

Trưa nay 30.10, Công an Q.10 (TP.HCM) vẫn đang lấy lời khai đối với Nguyễn Mạnh Hùng (30 tuổi), Đỗ Thái Dũng (24 tuổi), Vũ Xuân Cường, Nguyễn Minh Đức (đều 23 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) và Trần Đình Dũng (25 tuổi, ngụ Khánh Hòa) do liên quan đến vụ bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích.
Các nghi can bị công an bắt giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, Dũng đến quán phở 608 Ba Tháng Hai, P.14, Q.10 gặp anh Nguyễn Hoài Bắc (39 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) và chị Liên Thuý Hằng (vợ Bắc) để đòi 470 triệu đồng mà Bắc thiếu nợ trước đó.
Do không lấy được tiền, Dũng, Hùng, Cường, Đức và Đình Dũng dùng hung khí khống chế bắt giữ anh Bắc, chị Hằng đưa về một căn nhà trên đường Nguyễn Lâm (P.6, Q.10) để tra khảo.
Tại đây, bọn chúng thay phiên đánh đập anh Bắc, chị Hằng rồi tiếp tục chở nạn nhân về nhà người thân của nạn nhân trên đường Lê Văn Sỹ (Q.3) để lấy tiền. Sau đó bọn chúng đưa 2 nạn nhân này về lại căn nhà trên đường Nguyễn Lâm tiếp tục đánh đập và dọa giết nếu không trả tiền cho chúng.
Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát 113 Công an TP.HCM kết hợp với Công an Q.10 bao vây căn nhà, giải cứu an toàn cho anh Bắc, chị Hằng đồng thời bắt giữ 5 nghi can.
Hiện vụ việc tiếp tục được công an mở rộng điều tra, truy bắt các nghi can liên quan còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.